Nghệ An: Xử phạt 170 triệu đồng hành vi mua bán vàng miếng và đô la trái phép

Điền Bắc 10/12/2018 07:00

Bà Trần Thị Việt cho biết, bà chấp hành nộp phạt 100 triệu đồng là số tiền bán 100 USD và bán một cây vàng miếng (36,8 triệu đồng) nộp cho cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ bà Trần Thị Việt (54 tuổi) trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 40 triệu đồng về hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau (số tiền mua bán là 100 USD), UBND tỉnh Nghệ An cũng tiến hành xử phạt đối với ông Nguyễn Đình Hùng- Giám đốc Công ty TNHH Hùng Việt (chồng bà Trần Thị Việt) số tiền 60 triệu đồng vì vi phạm hoạt động kinh doanh vàng trong trường hợp mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh vàng miếng.

Ngày 9/12, trả lời báo chí, bà Trần Thị Việt cho biết: Bà đã chấp hành nộp phạt 100 triệu đồng. Số tiền bán 100USD (2,3 triệu đồng) và bán một cây vàng miếng (36,8 triệu đồng) đều đã nộp cho cơ quan chức năng.

Bà Việt nói: “Hôm đó, có một người đàn ông đến hỏi mua USD để đi xuất khẩu lao động, tôi còn 100 USD nên đã bán cho ông ta. Một người đàn ông đến mua một cây vàng miếng, tôi vừa bán xong thì lực lượng chức năng ập vào bắt luôn”.

Bà Việt cho biết thêm, có 10 người của lực lượng chức năng truy hỏi nguồn gốc 100 USD và vàng miếng. Khi bà Việt nói “cho vào tủ lục có USD và vàng miếng nữa cứ tịch thu luôn” thì cơ quan chức năng sau đó không lục soát, không khám xét. “Chứ lần đầu họ nói phạt 400-500 triệu đồng, sau khi xin thì họ phạt với mức đó” - bà Việt cho biết thêm.

Trước đó, ngày 5/11, Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) và Công an thị xã Thái Hòa phát hiện bà Việt đang mua 100 USD của một người lạ đến bán đã tiến hành lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, bà Hồ Thị Thu Hương (30 tuổi) trú thị xã Thái Hoà, nhân viên một doanh nghiệp vàng bạc trên địa bàn cũng bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xử phạt 40 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; phạt 30 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trong trường hợp mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Như vậy, tính tới thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 2 doanh nghiệp bị xử lý hành vi mua bán ngoại tệ, vàng miếng với số tiền phạt 170 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Xử phạt 170 triệu đồng hành vi mua bán vàng miếng và đô la trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO