Nghe tin vỡ nợ, người dân vây công ty đòi cà phê ký gửi hàng tỷ đồng

Phạm Hưởng 12/03/2018 14:28

Trước thông tin công ty vỡ nợ, hàng trăm nông dân ký gửi cà phê đã bao vây, tụ tập trước trụ sở công ty để đòi tài sản, buộc Công an phải cắt cử lực lượng ổn định tình hình.

Nghe tin vỡ nợ, người dân vây công ty đòi cà phê ký gửi hàng tỷ đồng

Nhiều người dân đã tụ tập trước Công ty Hoàng Sang để đòi tài sản.

Sáng 12/3, nhiều người dân ký gửi cà phê đã bao vây, tụ tập trước cổng trụ sở Công ty TNHH MTV Hoàng Sang (Khu phố 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để đòi nợ. Nhiều người còn kéo đến nhà giám đốc của công ty này, yêu cầu trả lại tài sản.

Theo ghi nhận, đã có hàng trăm người dân kéo đến tụ tập trước cổng trụ sở công ty với tâm trạng hoang mang thất thần, kèm theo cả sự bức xúc, khóc lóc, lo sợ số tài sản ký gửi sẽ bị mất trắng.

Nhiều người dân tụ tập trước trụ sở công ty đòi nợ cho biết, từ nhiều năm nay thu hoạch xong cà phê, họ vẫn mang cà phê đến công ty này để ký gửi. Công ty vẫn hoạt động bình thường, làm ăn uy tín, thậm chí là làm ăn phát đạt.

Nghe tin vỡ nợ, người dân vây công ty đòi cà phê ký gửi hàng tỷ đồng - 1

Người dân còn kéo đến nhà riêng của giám đốc công ty để làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, rạng sáng nay (12/3), họ bất ngờ khi nhận được thông tin công ty vỡ nợ nên nhiều người đã trực tiếp đến công ty, tìm cách liên hệ với lãnh đạo nhưng đều bất thành.

Hơn 10 tấn cà phê được ông Cao Văn Tĩnh (trú Khu phố 1, thị trấn Ia Kha) ký gửi tại Công ty Hoàng Sang, theo giá thị trường hiện nay khoảng 380 triệu đồng trước nguy cơ bị mất trắng.

Ông Tĩnh cho biết, số cà phê trên được gia đình ông mang đến công ty ký gửi từ tháng 12/2017, vì tin tưởng công ty ở gần nhà, lâu nay lại làm ăn uy tín.

“Sáng nay thấy mọi người thông tin, kéo đến công ty, tôi liền gọi điện cho lãnh đạo nhưng không liên hệ được, chạy lên công ty cũng không gặp được ai”, ông Tĩnh lo sợ.

Việc hàng trăm người dân tụ tập trước trụ sở công ty, lực lượng Công an thị trấn Ia Kha, Công an huyện Ia Grai đã được điều động, cắt cử ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, tránh sự việc đáng tiếc. Đồng thời trấn an, hướng dẫn người dân làm đơn khởi kiện.

Chủ tịch huyện Ia Grai Dương Mah Tiệp cho biết, đã chỉ đạo Công an thống kê, báo cáo con số chính xác. Thống kê sơ bộ số cà phê ký gửi qui đổi thành tiền khoảng 7 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn đang theo dõi tình hình, số người tố cáo thì mới biết được số chính xác.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Hoàng Sang do bà Thái Thị An làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực mua bán, ký gửi nông sản, lâu nay đã tạo dựng được lòng tin với khách hàng, người ký gửi cà phê.

Nhiều nông dân trên địa bàn huyện Ia Grai sau khi thu hoạch xong cà phê liên mang đến ký gửi, cá biệt có người ký gửi số lượng lên đến 200 tấn chờ được giá rồi quyết toán với công ty.

Nghe tin vỡ nợ, người dân vây công ty đòi cà phê ký gửi hàng tỷ đồng - 2

Hàng trăm người ký gửi cà phê vây giáp công ty đã tạo nên cảnh hỗn loạn.

Nghe tin vỡ nợ, người dân vây công ty đòi cà phê ký gửi hàng tỷ đồng - 3

Công an được điều đến để bảo vệ trật tự, ổn định tình hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghe tin vỡ nợ, người dân vây công ty đòi cà phê ký gửi hàng tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO