Nguyên Đội phó QLTT chết trong khi bị tạm giam tại Nghệ An

Điền Bắc 22/04/2019 16:11

Sau hơn 2 tháng bị tạm giam để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Đội phó Đội QLTT số 8 (thuộc Cục QLTT Nghệ An) đã bất ngờ chết vào sáng ngày 22/4.

Nguyên Đội phó QLTT chết trong khi bị tạm giam tại Nghệ An

Nhóm cán bộ Đội QLTT số 8 (Cục QLTT Nghệ An) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, chiều ngày 22/4, trao đổi với báo chí ông Trần Đăng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An xác nhận về sự vệc nói trên.

Cụ thể, vào sáng 22/4, rất đông người thân của ông Nguyễn Văn Quang đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để làm rõ vụ việc ông này chết trong thời gian bị tạm giam.

Anh Võ Hữu Hoàng (cháu của ông Nguyễn Văn Quang) cho biết: Khoảng 2h sáng ngày 22/4, một cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam Nghi Kim (Công an tỉnh Nghệ An) thông báo về cho gia đình biết ông Quang phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Khi người thân tới thì ông Quang đã hôn mê bất tỉnh, phải thở máy. Đến 8h15 sáng 22/4, các bác sĩ thông báo ông Quang đã chết.

Cũng theo người thân của ông Quang, một cán bộ quản giáo trong trại giam trước đó cũng đã gọi điện cho gia đình nói vài ngày trước ông Quang bị ốm, bác sĩ đến tại phòng khám và cho uống thuốc.

Đến sáng qua (ngày 21/4), ông Quang vẫn bình thường, huyết áp, tim mạch bình thường, nhưng không hiểu sao đến tối cùng ngày thì lại xảy ra sự việc. Nghi ngờ cái chết của ông Quang có uẩn khúc, gia đình nạn nhân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí để đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 4/12/2018, ông Nguyễn Văn Quang cùng với Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh (kiểm sát viên thị trường) và Nguyễn Thanh Thủy (lái xe) đến nhà ông Vi Văn Hùng (trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) để kiểm tra việc kinh doanh hành nghề y dược. Khi đến nơi thì Cường, Vinh, Thủy vào nhà gặp ông Hùng.

Tại đây, Cường rút thẻ kiểm tra thị trường ra giới thiệu là lực lượng quản lý thị trường. Sau đó đưa cho ông Hùng xem một tờ đơn tố cáo đánh máy và yêu cầu kiểm tra các hồ sơ thủ tục cơ sở bốc thuốc nam của ông Hùng. Do không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào nên ông Hùng đưa cho 3 người này 6 triệu đồng để không bị xử lý.

Ông Vi Văn Hùng sau đó gửi đơn trình báo đến Công an huyện Thanh Chương phản ánh sự việc. Qua điều tra, công an đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Quang và 3 cán bộ trên để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyên Đội phó QLTT chết trong khi bị tạm giam tại Nghệ An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO