Nữ sinh viên thừa nhận ném con mới đẻ từ tầng 31 chung cư Linh Đàm

Theo Dantri 19/10/2018 16:20

Được đưa vào bệnh viện điều trị, nữ sinh viên 21 tuổi khai vừa sinh con nhưng cháu bé tử vong nên đã ném con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh.

Nữ sinh viên thừa nhận ném con mới đẻ từ tầng 31 chung cư Linh Đàm

Hiện trường vụ việc tối 18/10.

Hai người cùng nhà không biết sự việc

Vụ việc một trẻ sơ sinh bị ném từ tầng cao chung cư ở Linh Đàm xuống đất tối 18/10 gây xôn xao dư luận. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã xác định được một nữ sinh viên 21 tuổi, quê Quảng Bình, hiện là sinh viên 1 trường đại học ở Hà Nội, có nghi vấn liên quan đến vụ việc trên.

Cô gái trẻ ở trong căn hộ trên tầng 31 của tòa nhà cao 40 tầng, biểu hiện sức khỏe không được tốt. Bước đầu, cô gái này phủ nhận mình mới sinh con. Tuy sức khỏe yếu nhưng tâm lý cô gái khá bình tĩnh.

Trước những biểu hiện sức khỏe không tốt của cô gái, cảnh sát đã đưa cô đến bệnh viện để theo dõi, đồng thời tiến hành các bước giám định để có căn cứ giải quyết vụ việc. Căn hộ nơi phát hiện cô gái trên được công an niêm phong, phục vụ công tác điều tra.

Sáng 19/10, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, nữ sinh trên được xác định là Đinh Thị V. A. (21 tuổi, quê xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình). V. A. cho biết, bản thân đang học đại học năm thứ 4 tại Hà Nội.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, sức khỏe V. A. vẫn còn yếu nên đang được điều trị tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Hai người ở cùng phòng với V. A. sau quá trình xét hỏi cũng đã được cho về.

“Ban đầu cô gái này không thừa nhận đã sinh con. Sau khi tiến hành truy xét, chúng tôi xác định đúng là cô ta. Cô gái này sau đó cũng thừa nhận vừa sinh con nhưng cháu bé tử vong nên đã ném con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh.” - lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin.

Cũng theo Công an quận Hoàng Mai, thời điểm xảy ra sự việc, trong căn hộ trên có 3 người. Tuy nhiên, hai người còn lại không hề biết V. A. sinh con và vứt con từ tầng 31 xuống đất.

Cần khởi tố điều tra

Đánh giá về vụ việc này, luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - hành vi vứt trẻ sơ sinh có dấu hiệu phạm tội hình sự. Cơ quan điều tra cần thiết khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

Nữ sinh viên thừa nhận ném con mới đẻ từ tầng 31 chung cư Linh Đàm - 1

Luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh.

Theo luật sư Tuấn, nếu trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ được nguyên nhân tử vong của cháu bé do người mẹ đẻ gây ra thì có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ” theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015.

Luật sư Tuấn phân tích, để thỏa mãn tội danh này, chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, người phạm tội là mẹ đẻ. Nạn nhân là trẻ sơ sinh dưới 7 ngày tuổi. Nếu nạn nhân trên 7 ngày tuổi sẽ không thỏa mãn tội danh này.

Nếu bị truy tố về tội danh trên, người mẹ sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù.

Trường hợp thứ 2, nếu người thực hiện hành vi ném đứa trẻ sơ sinh từ tầng cao xuống đất khiến cháu bé tử vong không phải là mẹ đẻ cháu thì người đó sẽ bị truy cứu về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng là giết người dưới 16 tuổi. Người phạm tội này đối diện với hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh, bước đầu, sản phụ khai rằng cháu bé tử vong sau khi sinh ra nên đã vứt con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh. Nếu đúng như lời khai của sản phụ, người có hành vi ném thi thể cháu bé xuống đất sẽ bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) …

b) Giết người dưới 16 tuổi

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

1.Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ sinh viên thừa nhận ném con mới đẻ từ tầng 31 chung cư Linh Đàm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO