Phá sòng bạc trái phép tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Olalani

Bình Nguyên 26/04/2020 08:00

Ngày 25/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ theo luật định 7 người (trong đó có 4 người nước ngoài) đánh bạc trái phép tài khu nghỉ dưỡng cao cấp Olalani tại số 111 đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 22/4, Công an TP Đà Nẵng thực hiện kiểm tra hành chính, phát hiện bên trong khu nghỉ dưỡng Olalani nhiều người đang đánh bạc trái phép tại 4 bàn ăn thua bằng thẻ phỉnh - bacara (phỉnh được đổi thành ngoại tệ và tiền Việt Nam sau mỗi ván chơi hoặc khi con bạc rời sòng). Ngoài 7 người quản lý, điều hành, phục vụ và tham gia đánh bạc bị tạm giữ gồm: Lê Thị Kiều Mai, Lê Trung Quân, Phan Quang Đại, Tiao Shin Kuo, Kim Bong Kil, Kim Young Nam, Lee Kwang Deuk; công an cũng lập biên bản quả tang, thu giữ tại hiện trường 500 triệu đồng, 1.000 thẻ phỉnh và phương tiện đánh bạc trái phép.

Theo khai nhận ban đầu, do sòng bạc được cấp phép trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nhóm người nước ngoài đã thuê địa điểm ở khu nghỉ dưỡng Olalani tổ chức đánh bạc trái phép. Ngoài tiền công hậu hĩnh cho phục vụ người Việt Nam, quản lý người nước ngoài được chủ sòng trả lương từ 50 đến 120 triệu đồng/tháng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phá sòng bạc trái phép tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Olalani

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO