Quảng Nam: Xây nhà thờ tộc trên đất rừng, một nhà sư bị xử phạt

Thành Nhân 07/05/2019 14:30

Sáng ngày 7/5, UBND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Luận (36 tuổi) trú tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh. Ông Luận cũng là sư trụ trì chùa Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Quảng Nam: Xây nhà thờ tộc trên đất rừng, một nhà sư bị xử phạt

Công trình ông Luận xây dựng không phép.

Cụ thể, ông Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định số 1225/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Luận. Nhà sư này phải nộp phạt số tiền 20 triệu đồng do xây dựng trái phép, đồng thời bị buộc phải khôi phục lại nguyên trạng của đất trước khi vi phạm.

Được biết, khu vực ông Luận xây dựng công trình nhà thờ tộc cách không xa khu vực động thổ xây dựng chùa Ba Vàng Quảng Nam.

Từ năm 2017, ông Luận đại diện cho tộc Phạm Văn tại xã Tam Đại đã tự ý tổ chức xây dựng một số hạng mục công trình nhà thờ tộc trên đất rừng sản xuất của gia đình mình thuộc thôn Đại Hanh, xã Tam Đại khi chưa được chính quyền cấp phép.

Sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Tam Đại đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi “tự ý xây dựng công trình tín ngưỡng trên đất rừng sản xuất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng”, đồng thời yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Thế nhưng, ông Luận chỉ chấp hành việc nộp phạt và đến thời điểm hiện tại chưa tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng như ban đầu mà còn tiếp tục xây dựng thêm nhiều công trình, hạng mục với tổng diện tích khoảng 3.500/6.000 m2 đất rừng sản xuất của gia đình do ông đứng tên sở hữu được UBND huyện Phú Ninh cấp “sổ đỏ” vào ngày 25/10/2016.

Còn lần này, quyết định xử phạt của UBND huyện nêu rõ về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Luận: “Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang mục đích đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể tự ý xây dựng các công trình kiên cố lần hai với diện tích 1.022 m2, tại vị trí thửa đất số 546, tờ bản đồ số 21, loại đất trồng rừng sản xuất, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh”.

Ông Luận còn buộc phải tự tháo dỡ công trình xây dựng có tổng diện tích 231,5 m2 trên thửa đất 546 tờ bản đồ số 21 và khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Thời hạn khắc phục là 10 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Xây nhà thờ tộc trên đất rừng, một nhà sư bị xử phạt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO