Xuyên nghỉ lễ bắt các đối tượng trốn truy nã

Theo Dantri 30/04/2019 15:31

Trong vòng 10 ngày, vượt hàng nghìn cây số, tổ truy bắt PC10 Công an Nghệ An đã bắt giữ thành công 6 đối tượng trốn truy nã. Khuya đêm 29/4, các đối tượng đã được bàn giao cho các đơn vị chức năng khi tổ về đến TP Vinh.

Xuyên nghỉ lễ bắt các đối tượng trốn truy nã

Hơn 22h tối 29/4, tổ truy bắt PC10 Công an tỉnh Nghệ An mới về đến đơn vị cùng thành quả 6 đối tượng trốn truy nã bị bắt và vận động đầu thú trong chuyến công tác xuyên nghỉ lễ.

6 đối tượng trốn truy nã sa lưới

Gần 22h ngày 29/4, chiếc xe chở tổ truy bắt, Đội hướng dẫn tạm giữ - tạm giam Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An (PC10) vẫn chưa về đến đơn vị, chậm hơn dự kiến gần 2 tiếng. Lãnh đạo đơn vị, chỉ huy đội đứng ngồi không yên bởi ngày lễ, đường xá đông đúc, đi lại vất vả hơn ngày thường.

Chiếc xe từ từ lăn bánh vào sân, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Vậy là "chuyến hàng" đã cập bến an toàn! 4 đồng chí trong tổ truy bắt bước xuống, khuôn mặt phờ phạc của nhiều đêm không ngủ, râu không kịp cạo, vừa vượt qua hành trình hơn 1.000 cây số từ điểm xa nhất là tỉnh Bình Dương về Nghệ An.

Đơn vị bạn cũng đã có mặt. Công tác bàn giao được triển khai ngay mà không kịp tắm rửa hay ăn lót dạ. Trung tá Bùi Văn Phương – Tổ trưởng Tổ truy bắt cho biết: “Thực hiện chuyên án vây bắt 616P, ngày 19/4, anh em xuất phát lên đường. Sau gần 10 ngày, tổ phối hợp với các đơn vị bạn bắt giữ và vận động đầu thú 6 đối tượng trốn truy nã. Cái khó nhất là các đối tượng rải rác từ Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam nên anh em phải liên tục di chuyển, hầu như không đêm nào được ngủ đủ giấc.

Tối 28/4, trên đường từ Bình Dương về, qua Bình Định thì trời đã khuya, để đảm bảo sức khỏe của tổ công tác cũng như các đối tượng, chúng tôi phải gửi tạm vào Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định. Khi hoàn tất công việc thì cũng đã gần 4h sáng. Vào mùa du lịch, đô thị biển không còn một phòng trống cho thuê, đến đâu hỏi phòng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, cuối cùng anh em phải kéo nhau ra bờ biển, tận dụng không khí mát mẻ ngả lưng xuống cát chợp mắt một chút để 6h sáng kịp lên đường”.

Ngày 19/4 xuất phát thì ngay trong buổi tối hôm đó, tổ phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công Nguyễn Như Vinh (SN 1989, trú xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An). Năm 2018, đối tượng Vinh bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Lợi dụng việc được tại ngoại chờ thi hành án, Vinh bỏ trốn và bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an Nghệ An phát lệnh truy nã. Chưa đầy nửa năm sau, Vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Xuyên nghỉ lễ bắt các đối tượng trốn truy nã - 1

4 đối tượng trốn truy nã vừa bị PC10 Công an Nghệ An bắt giữ và di lí về phục vụ công tác điều tra và thi hành án.

Hai ngày sau, tổ phối hợp với Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lăk) vận động thành công 2 đối tượng Hoàng Minh Phúc (SN 1966, trốn thi hành án tội “Tổ chức đánh bạc”, án 1 năm 9 tháng tù) và Huỳnh Văn Tạo (SN 1976, trốn thi hành án về tội “Đánh bạc”, mức án 6 tháng tù), cùng trú xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, ra đầu thú.

Ngày 22/9, tổ công tác truy bắt thành công Nguyễn Văn Tụ (SN 1990, trú xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An). Tụ bị Công an huyện Yên Thành truy nã từ năm 2012 về tội “Cướp tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Sau 7 năm bỏ trốn, Nguyễn Văn Tụ bị bắt giữ tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

3 ngày sau, đồng bọn của Tụ là Nguyễn Văn Thiệu (SN 1992, trú xã Công Thành, Yên Thành) cũng bị bắt khi đang trốn tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian truy bắt các đối tượng trên, tổ công tác tiếp tục phối hợp với các địa phương xác minh hành tung của Hoàng Văn Hải (SN 1960, trú xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An). Sau khi chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của người dân địa phương, Hoàng Văn Hải bỏ trốn và bị Công an huyện Yên Thành truy nã từ tháng 5/2014 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 26/4, Tổ truy bắt PC10 Công an Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Nghệ An bắt giữ thành công Hoàng Văn Hải tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hai đối tượng Hoàng Minh Phúc và Huỳnh Văn Tạo được bàn giao cho Công an huyện Krông Búk, 4 đối tượng còn lại được di lí về Nghệ An để tiếp tục phục vụ công tác điều tra và thi hành án. Công việc bàn giao đến 23h45 mới hoàn tất. Tất cả các đối tượng bị bắt giữ đều đảm bảo sức khỏe để bàn giao cho các đơn vị liên quan. Lúc này, tổ truy bắt mới có thể thở phào nhẹ nhõm bởi ngày mai, họ có thể trở về vui nốt hai ngày nghỉ lễ còn lại bên gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuyên nghỉ lễ bắt các đối tượng trốn truy nã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO