Áp lực thông quan đã giảm

Duy Khang 23/04/2020 08:00

Tính từ thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện cho đến ngày 20/4/2020, tổng số xe hàng được thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đạt 52.930 xe xuất khẩu, và 45.081 xe nhập khẩu. Số xe tồn vẫn còn khoảng 1.718 xe, có giảm so với thời điểm trước đó.

Áp lực thông quan đã giảm

Tình hình thông quan tại Lạng Sơn đã khá hơn.

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, để giảm áp lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới, Bộ Công thương đã ban hành công văn số 2532/BCT-XNK về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó thông tin tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và UBND các tỉnh biên giới phía Bắc cần chủ động triển khai kịp thời các vấn đề về xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

Hơn một tuần trở lại đây, lượng xe được thông quan xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã tăng hơn về số lượng. Số lượng xe hàng từ các tỉnh cũng giảm hơn sau khi các địa phương nhận được chỉ thị của Bộ Công thương nhằm giảm áp lực thông quan hàng hóa tại các tỉnh biên giới.

Cụ thể, tại tỉnh Lạng Sơn, trong ngày 20/4 tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới, xuất kinh doanh, xuất gia công, quá cảnh) là 916 xe và 44 toa hàng, trong đó: 492 xe xuất khẩu; 468 xe và toa hàng nhập khẩu; Tồn 1.610 xe và toa hàng. Tại cửa khẩu Hữu Nghị, xuất khẩu 279 xe hàng, chủ yếu là nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử... và nhập khẩu 392 xe (linh kiện điện tử, máy móc, hàng may mặc, nông sản, giấy, sơ mi rơ móc, phụ tùng ô tô...bao gồm các loại hình như nhập kinh doanh, nhập gia công sản xuất...); tồn 481 xe xuất khẩu gồm nông sản, linh kiện điện tử. Tại Tân Thanh, xuất 69 xe nông sản chủ yếu là thanh long, dưa hấu, xoài, chuối...; nhập 19 xe hàng; tồn 734 xe nông sản, hoa quả chờ xuất khẩu.

Tại các cửa khẩu khác của tỉnh Lạng Sơn như Cốc Nam, Ga Đồng Đăng, Chi Ma, lượng xe xuất khẩu cũng khá nhiều, chủ yếu là các sản phẩm nông sản như mít, xoài, tiêu, hải sản... Lượng xe tồn cũng đã giảm hơn so với thời điểm trước.

Tại tỉnh Lào Cai, tình hình xuất nhập khẩu cũng tiếp tục có nhiều diễn biến khả quan. Theo đó, tại Cửa khẩu quốc tế Đường Bộ, ngày 20/4 xuất khẩu 172 xe hàng, tổng khối lượng đạt 2.234 tấn, trị giá 1.345 nghìn USD; nhập khẩu 177 xe hàng, tổng khối lượng 1.065 tấn, trị giá 277 nghìn USD. Trong khi đó, lượng hàng xuất khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Đường Sắt đạt 418 tấn, trị giá 483 ngàn USD, nhập khẩu 805 tấn, trị giá 198 ngàn USD.

Tại các cửa khẩu biên giới Tây Nam, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa cũng có nhiều tín hiệu khả quan hơn. Cụ thể, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát thuộc tỉnh Tây Ninh, trong ngày 20/4, xuất khẩu 18 xe hàng, chủ yếu là hàng may mặc tiêu dùng; nhập khẩu 76 xe gồm các sản phẩm mì lát khô, củ mì tươi, hạt điều thô chưa bóc vỏ, chuối quả tươi... Cũng tại tỉnh Tây Ninh, cửa khẩu chính Chàng Riệc, ngày 20/4 thông quan 96 xe trong đó xuất khẩu 8 xe hàng và nhập khẩu 88 xe. Tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, xuất 288 xe hàng và nhập 52 xe. Số lượng xe tồn tại cửa khẩu này chỉ khoảng 9 xe do đối tác giao nhận hàng hóa chưa sắp xếp được theo các phương án mà Ban Chỉ đạo đã đề ra. Trong khi đó, tại Cửa khẩu chính Phước Tân, số xe xuất được trong ngày 20/4 là 27 xe và chỉ tồn 2 xe rau củ quả.

Theo Bộ Công thương, lũy kế lượng xe xuất - nhập khẩu từ đầu dịch Covid-19 đến ngày 20/4/2020 đạt hơn 103 ngàn xe hàng, trong đó số lượng xe xuất khẩu đạt 55.904 xe và số lượng xe nhập khẩu đạt 47.997 xe. Đáng chú ý, số lượng xe hàng tồn cũng đã giảm.

Như tin đã đưa, trước đó, nhằm giảm thiểu áp lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, ngày 17/4 Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc điện đàm với Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Áp lực thông quan đã giảm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO