Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Quang Khánh 11/10/2020 06:46

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6/2020 và có tên quốc tế là Linfa.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6/2020 và có tên quốc tế là Linfa.

Hồi 4 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240 km, cách Quảng Ngãi khoảng 180 km, cách Bình Định khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đến 16 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8 (60 – 75 km/h), giật cấp 10.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Từ ngày 11 đến 14-10, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum, nguy cơ ngập sâu diện rộng và sạt lở đất vùng núi do bão số 6 tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.

Sẵn sàng ứng phó

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Từ ngày 11 đến 13/10, tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến cả đợt từ 300 - 500mm.

Chủ động công tác ứng phó, tỉnh Bình Định tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra đồng thời quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

Trước đó, chiều ngày 9/10/2020 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai do ông Nguyễn Văn Tiến phó Chánh văn phòng BCĐ TW làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định và các thành viên BCH về công tác chuẩn bị, ứng phó với vùng thấp và tình hình mưa, lũ sắp tới.

Đoàn công tác đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, mưa lũ tại một số địa phương và công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh như xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn); Công trình Hồ Núi Một; công trình kè biển tại xã Nhơn Hải và Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).

Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với tình hình mưa lũ của Bình Định trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị và người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống để giảm thiểu thiệt hại trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, đặc biệt là trong những ngày tới.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định có văn bản số 225/PCTT về việc vận hành hồ chứa nước Định Bình để hạ mực nước hồ đón lũ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh.

Theo đó, yêu cầu vận hành điều tiết tăng lưu lượng xả qua hồ Định Bình về hạ lưu tối đa 150m3/s để hạ dần cao trình mực nước hồ về dưới cao trình 75,0 m (trước là 78,6 m, tương đương 87,37 triệu m3). Thời điểm bắt đầu từ 10h00 ngày 10/10.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO