Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông

H.L 06/07/2021 07:20

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hôm nay (6/7), vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên.

Hồi 4h hôm nay (6/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 4h ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên). Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc của Bắc Biển Đông: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đêm qua, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua (tính từ 19h ngày 5/7 đến 1h ngày 6/7) ở một số nơi như: Tân Uyên (Lai Châu) 28,8 mm, Mường Nhé (Điện Biên) 31,4 mm, Xín Mần (Hà Giang) 48,6 mm, Vạn Thạnh (Khánh Hòa) 85,6 mm, An Xuân (Phú Yên) 55,4 mm, Phú Sơn (Lâm Đồng) 160,2 mm,…

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 1500 m nên ngày và đêm hôm nay, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ ngày 7-8/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến khoảng ngày 11/7 khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạn

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO