Vụ 6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây: Do không giữ khoảng cách an toàn

Lam Hồng 04/04/2018 16:56

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tại thời điểm xuất hiện đám khói mù ảnh hưởng đến tầm nhìn, các lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước dẫn đến gây tai nạn giao thông.

Vụ 6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây: Do không giữ khoảng cách an toàn

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây vào chiều 3/4.

Ngày 4/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo chính thức vụ 6 ô tô va chạm liên hoàn trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây xảy ra tại thời điểm xuất hiện đám khói mù ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Theo báo cáo của ban này, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do các xe BKS: 72B - 017.28, 60C - 382.49, 50LD - 067.12 và 51F - 919.99 không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến gây tai nạn giao thông.

Cụ thể, lúc 15h5 phút ngày 3/4, xe khách BKS 51B - 107.34 do ông Lê Thanh Bằng (38 tuổi, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) điều khiển lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh về Dầu Giây trên làn đường số 1, khi đến Km20 + 200m, đoạn thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì gặp điểm khói mù nên đã giảm tốc độ.

Lúc này, xe đầu kéo BKS 51C - 151.38 kéo theo rơ moóc BKS 51R - 170.70 do Đào Duy Tuấn (38 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông từ phía sau, chuyển từ làn số 1 qua làn số 2 và xảy ra va chạm với xe khách BKS 72B - 017.28 lưu thông cùng chiều phía sau.

Cũng vào thời điểm trên, xe BKS 60C - 382.49 do Đỗ Đức Huỳnh (34 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) điều khiển và ô tô BKS 50LD - 067.12 do Nguyễn Phú Cường (45 tuổi, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) điều khiển phía sau không xử lý kịp nên xảy ra va chạm với xe khách BKS 51B - 107.34 và dừng lại.

Đồng thời, ô tô BKS 51F - 919.99 do Phạm Văn Đạo (52 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), điều khiển trên làn đường số 2 va chạm tiếp vào xe đầu kéo BKS 51C - 151.38 kéo theo rơ moóc BKS 51R - 170.70.

Vụ 6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây: Do không giữ khoảng cách an toàn - 1

Tai nạn đã khiến 10 xe ô tô hư hỏng nặng.

Trưa 4/4, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) cho biết, bà vẫn đang ở khu vực hiện trường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Liên quan vụ việc xe ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào chiều 3/4, bà Phương xác nhận tai nạn đã khiến 10 xe ô tô hư hỏng nặng, 4 người bị hương trong đó 1 người bị thương nặng vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Bà Phương cho biết, sau vụ việc, đơn vị đã tăng cường kiểm soát, tuyên truyền phòng việc xảy ra tương tự vụ đốt cỏ bên hành lang cao tốc chiều 3/4. Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra phát quang cỏ cây, chướng ngại nếu có ở những khu vực hành lang cao tốc.

Theo bà Phương, vào mùa khô, đơn vị vẫn kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tình trạng này nhưng vẫn xảy ra sự cố.

Bà Phương cũng cho rằng, công tác tuần tra kiểm soát giao thông cũng thực hiện liên tục đồng thời kiểm soát từ hệ thống camera thông minh.

"Khi xảy ra sự cố, đơn vị đã thực hiện ngay việc triển khai cảnh báo cho các tài xế qua các hệ thống, đồng thời tiến hành triển khai tác chiến khắc phục ngay tại hiện trường. Tuy nhiên do khói lớn, xe đông nên vẫn dẫn đến hỗn loạn và tai nạn", bà Phương khẳng định.

Đại diện VECE cho hay trong chiều nay, đơn vị sẽ trả lời cụ thể các vấn đề liên quan như trách nhiệm, tình hình khắc phục sự cố chi tiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ 6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây: Do không giữ khoảng cách an toàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO