Hà Giang: Đã thông tuyến đường vào vùng bị cô lập do lũ ống

Theo Vietnamplus 24/10/2018 17:38

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, ngày 24/10, tuyến đường từ xã Yên Thành đi trung tâm xã Bản Rịa, huyện Quang Bình đã được thông tuyến, tạo điều kiện đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm vào hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Hà Giang: Đã thông tuyến đường vào vùng bị cô lập do lũ ống

Tuyến đường trung tâm xã Bản Rịa đi các thôn, bản. Ảnh: TTXVN.

Xã Bản Rịa là nơi xảy ra lũ ống vào sáng 22/10 khiến 2 người chết và mất tích, 2 người bị thương, gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân và các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hàng tỷ đồng.

Khi lũ ống bất ngờ đổ về, tất cả các tuyến giao thông từ xã Yên Thành đi trung tâm xã Bản Rịa, huyện Quang Bình đều bị sạt sụt với khối lượng hàng nghìn mét khối đất, đá, khiến Bản Rịa bị cô lập hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình đã huy động tối đa các phương tiện, máy móc, nhân lực để tập trung thông đường trục giao thông chính từ xã Yên Thành vào trung tâm xã Bản Rịa. Các tuyến giao thông thôn, bản đang được khắc phục dần.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Dũng, cùng với việc tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích, di chuyển các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, từng bước hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất để ổn định cuộc sống, huyện khẩn trương rà soát, thống kê lại tất cả diện tích bị thiệt hại và cơ sở vật chất bị ảnh hưởng do thiên tai.

Huyện sử dụng kinh phí các nguồn nông lâm nghiệp hỗ trợ trực tiếp giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ ống.

Đặc biệt, số diện tích cây trồng bị thiệt hại và mất trắng, huyện sẽ xem xét hỗ trợ 100%, giúp nhân dân khẩn trương ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Giang: Đã thông tuyến đường vào vùng bị cô lập do lũ ống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO