Kẹt xe nhiều khu vực cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh

Đoàn Xá 11/02/2019 05:00

Ngày 10/2, nhiều khu vực cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP HCM như tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 50, quốc lộ 22, quốc lộ 13 hay ga Sài Gòn, phà Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất…đều xuất hiện tình trạng mật độ phương tiện giao thông đông đúc, thậm chí có khu vực kẹt xe cục bộ.

Ngày hôm nay 11/2 (mùng 7 âm lịch), tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất… ở TP HCM sẽ bắt đầu làm việc trở lại sau Tết nguyên Đán nên ước tính có hàng triệu người quay trở lại thành phố sau thời gian nghỉ Tết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực quốc lộ 1A nối TP HCM với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có mật độ phương tiện đi lại đông đúc nhất. Đặc biệt, sáng ngày 10/2 còn xuất hiện tình trạng kẹt xe liên tục nhiều giờ tại cầu Rạch Miễu (Mỹ Tho, Tiền Giang), hay cầu Mỹ Thuận (Cái Bè, Tiền Giang), cầu Bến Lức (Long An) với nguyên nhân là phương tiện hướng về khu vực TP HCM tăng đột biến và khu vực chân cầu đã xảy ra sự cố tai nạn giao thông. Trong khi đó, dù không kẹt xe kéo dài nhưng đoạn quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện Bình Chánh, quận Bình Tân cũng có lượng phương tiện rất đông khiến cho lực lượng chức năng phải túc trực ở nhiều điểm giao cắt để phân luồng, điều tiết và xử lý các sự cố.

Anh Nguyễn Văn Lợi – một người dân ở xã Phước Mỹ Trung (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) cho biết, mặc dù quê chỉ cách nhà tại TP HCM hơn 100 km nhưng gia đình anh đã phải mất 8 giờ đồng hồ mới di chuyển tới nơi vì phương tiện quá đông, di chuyển rất chậm.

Không chỉ cầu Rạch Miễu mà nhiều điểm nút nằm trên đường từ Bến Tre lên TP HCM cũng bị ùn tắc, kẹt xe. Ngoài tuyến đường trục chính quốc lộ 1A thì tuyến quốc lộ 50 dẫn lên TP HCM cũng ở trong tình trạng quá tải. Khu vực cầu Ông Thìn (xã Đa Phước, Bình Chánh) xảy ra tình trạng kẹt xe với hàng ngàn phương tiện ùn ứ kéo dài từ phía khu vực xã Tân Kim (Cần Giuộc, Long An) cho tới cầu. Các tuyến đường nối TP HCM với khu vực miền Tây hầu hết đều xảy ra ùn tắc, kẹt xe ngoại trừ tuyến đường cao tốc TP HCM-Trung Lương lại khá thông thoáng. Theo nhiều người, nguyên nhân là tuyến đường này chỉ dành cho phương tiện là ô tô và từ trước Tết đã tạm dừng thu phí nên các phương tiện di chuyển dễ dàng hơn.

Trong khi đó, đại diện Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, do hôm qua là ngày nghỉ Tết cuối cùng nên tại ga Sài Gòn có tới hơn 20 đoàn tàu từ phía Bắc vào ga với lượng hành khách lên đến 17 ngàn người. Trung bình khỏang 60 phút có một đoàn tàu vào ga nhưng do có sự chuẩn bị từ trước nên không xảy ra tình trạng ùn tắc, lộn xộn ở khu vực ga.

Ngược lại, dù đã chuẩn bị từ trước và có thêm tuyến cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây “chia lửa” nhưng khu vực phà Cát Lái vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe phía xã Phú Hữu (Nhơn Trạch, Đồng Nai). Nguyên nhân là hầu hết phương tiện xe máy và cả ô tô từ tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thường chọn tuyến phà này để vào trung tâm TP HCM. Mặc dù tăng cường phương tiện và có nhân viên ra tận đường bán vé nhưng hàng ngàn người vẫn chôn chân trong nắng nóng để đợi qua phà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kẹt xe nhiều khu vực cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO