Nhiều tuyến đường trung tâm, cửa ngõ TP HCM ùn ứ, tắc nghẽn

V.Hà 15/01/2020 06:00

Càng gần tết, nhiều tuyến đường trung tâm, cửa ngõ TP HCM càng ùn ứ, ken đặc người xe. Các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Đinh Bộ Lĩnh, Ba Tháng Hai..., xe cộ phải nhích từng chút một.

Có đoạn chỉ vài trăm mét nhưng xe cộ qua lại phải mất đến 30 phút. Đường Cộng Hòa, tuyến huyết mạch nối khu vực phía bắc thành phố vào trung tâm, xe cộ ùn ứ chật kín từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến vòng xoay Lăng Cha Cả. Tương tự, đường Ba Tháng Hai nối trung tâm TP với các quận 6, Bình Tân, bến xe Miền Tây... lượng xe những ngày này cũng quá tải, ùn tắc. Các tuyến đường tập trung các cửa hàng mua sắm thời trang, các khu thương mại, chợ truyền thống như Lê Văn Sỹ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi... cũng thường xuyên kẹt cứng.

Tại 2 bến xe lớn nhất thành phố là Miền Đông và Miền Tây, tại thời điểm này, người dân đã dồn về mua vé trước. Dự báo, ngày cao điểm sẽ có khoảng 55.000 khách, tương ứng 1.800 lượt xe. Lãnh đạo Bến xe Miền Đông cho biết, đã lên các lộ trình dự phòng cụ thể cho xe khách ra vào bến, đồng thời kiến nghị các bên liên quan hỗ trợ giải tỏa ùn tắc. Đồng thời, huy động thêm xe buýt để giải tỏa khách nếu xảy ra ùn ứ. Còn ông Trần Văn Phương- Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết dự báo lượng khách đông nhất sẽ vào ngày 28 tết, có thể lên tới 62.000 lượt khách qua bến, tăng hơn gấp đôi ngày thường. Bến xe Miền Tây hiện có 2.350 xe khách hoạt động, tương ứng 70.000 chỗ. Cao điểm tết, doanh nghiệp hoạt động tại bến dự kiến huy động thêm khoảng 300 xe, với 9.000 chỗ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều tuyến đường trung tâm, cửa ngõ TP HCM ùn ứ, tắc nghẽn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO