Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Long An: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe

Đoàn Xá 03/01/2019 23:01

Ngày 3/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Bến Lức, Long An), người trực tiếp điều khiển xe container gây tai nạn kinh hoàng tại xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, Long An) hôm 2/1.

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Long An: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe

Các nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo thượng tá Nguyễn Minh Sáng - người phát ngôn Công an tỉnh Long An, thì bị can Hiếu bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông. Theo lời khai ban đầu của bị can Hiếu thì người này có uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện nhưng không sử dụng ma túy. Ngoài ra, bị can cũng cho biết khi điều khiển phương tiện gần tới hiện trường thì bộ phận thắng (phanh) bị trục trặc, không điều khiển theo mong muốn được. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Long An ngay khi xảy ra vụ án với bị can lại cho thấy Hiếu có sử dụng rượu bia và dương tính với chất heroin. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành giám định hiện trường và phương tiện gây tai nạn để tìm hiểu nguyên nhân.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, bị can Phạm Thành Hiếu có giấy phép lái xe hạng FC do Sở GTVT TPHCM cấp ngày 29/9/2015 và có giá trị đến ngày 6/10/2020. Riêng phương tiện xe container gây tai nạn cũng được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 và có hạn kiểm định đến 29/3/2019. Nghĩa là, khi xảy ra tai nạn, phương tiện vẫn còn thời hạn an toàn đăng kiểm.

Cũng trong ngày 3/1, ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng một số lãnh đạo ban ngành tỉnh Long An đã tới tận nơi điều trị thăm hỏi các bệnh nhân. Thay mặt Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Hùng gửi lời hỏi thăm sức khỏe, động viên các nạn nhân, thân nhân nạn nhân. Đồng thời trao số tiền hỗ trợ bước đầu cho các nạn nhân. Theo đó, mỗi nạn nhân bị thương nhận số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng, thân nhân mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng. Được biết, 14 bệnh nhân bị thương (trong tổng số 18 người) sau vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Cũng trong ngày 3/1, đại diện Công ty Thạnh Đức (huyện Bến Lức, Long An), chủ phương tiện xe container gây tai nạn đã trực tiếp tới bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đang nằm viện từ 3-5 triệu đồng/người và các thân nhân các nạn nhân tử vong 10 triệu đồng/người.

Trước đó, khoảng 15h ngày 2/1, Phạm Thành Hiếu điều khiển xe container đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Long An đi TP HCM đến ngã tư Nhựt Chánh thuộc Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, Long An) đã đâm vào nhiều phương tiện xe máy đang chờ đèn đỏ và kéo lê gần 200m. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, làm hư hỏng 21 xe máy. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã rời khỏi hiện trường cho đến tối cùng ngày thì ra trình diện tại Công an huyện Bến Lức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Long An: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO