Ba Lan, Đan Mạch, Mexico bị phạt vì cổ động viên làm loạn

Vân Anh 26/06/2018 09:00

Liên đoàn Bóng đá Ba Lan, Đan Mạch và Mexico vừa phải nộp phạt cho FIFA vì cổ động viên của họ làm loạn trên khán đài tại World Cup 2018.

Ba Lan, Đan Mạch, Mexico bị phạt vì cổ động viên làm loạn

Nguyên nhân, với Ba Lan là do cổ động viên của họ treo băng rôn nội dung kích động chính trị ở trận gặp Senegal. Còn với Mexico và Đan Mạch là hành vi phân biệt giới tính, lần lượt ở trận gặp Đức và Úc.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Ba Lan và Mexico phải nộp số tiền 10.000 franc Thụy Sĩ cho FIFA vì cổ động viên đưa yếu tố chính trị, giới tính lên khán đài. Riêng án phạt cho Liên đoàn Đan Mạch lại gấp đôi, 20.000 franc Thụy Sĩ.

Ngoài ra trong thời gian tới, nhiều án phạt mới có thể cũng sẽ được ban hành. FIFA cho biết sẽ điều tra sự việc các cổ động viên Argentina và Croatia xô xát với nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ba Lan, Đan Mạch, Mexico bị phạt vì cổ động viên làm loạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO