Bà Nguyễn Phương Nga giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

PV 10/12/2018 16:14

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có quyết định điều động, chỉ định bà Nguyễn Phương Nga, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

Bà Nguyễn Phương Nga giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Bà Nguyễn Phương Nga. (Nguồn: Bộ Ngoại giao).

Chiều 10/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại Quyết định số 939-QĐNS/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định bà Nguyễn Phương Nga, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

Bà Nguyễn Phương Nga sinh năm 1963 tại Hà Nội, nguyên quán tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bà Nga có bằng Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế và Báo chí quốc tế, Thạc sĩ ngành Báo chí quốc tế, sử dụng thông thạo các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga.

Từ năm 1987 cho đến nay, bà Nguyễn Phương Nga đã có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, kinh qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau tại bộ.

Dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác của bà Nga, ngày 12/9/2011, bà được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và trở thành nữ Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Bà đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong Hàm Đại sứ.

Tháng 11/2014, bà được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền, Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Tháng 10/2018, bà Nguyễn phương Nga vừa được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Nguyễn Phương Nga giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO