Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Y tế

Thành Trung 27/07/2016 14:41

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề cử giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong số thành viên Chính phủ có ông Nguyễn Xuân Cường, dự kiến trình Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là gương mặt mới.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Y tế

Thủ tướng vừa trình danh sách thành viên Chính phủ. Ảnh: Hoàng Long.

Chiều nay, 27/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc tờ trình về dự kiến nhân sự Chính phủ khóa XIV.

Cụ thể, 5 Phó Thủ tướng đều được đề cử tái nhiệm: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh (kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng.

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

2. Bộ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Tô Lâm.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Lê Vĩnh Tân.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Lê Thành Long.

5. Bộ trưởng Bộ KH-ĐT: Nguyễn Trí Dũng.

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đinh Tiến Dũng.

7. Bộ trưởng Bộ Công thương: Trần Tuấn Anh.

8. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Nguyễn Xuân Cường (nguyên Thứ trưởng Bộ này nhiệm kỳ 2011-2016).

9. Bộ trưởng Bộ GTVT: Trương Quang Nghĩa.

10. Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Phạm Hồng Hà.

11. Bộ trưởng Bộ TN-MT: Trần Hồng Hà.

12. Bộ trưởng Bộ TT-TT: Trương Minh Tuấn.

13. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: Đào Ngọc Dung.

14. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL: Nguyễn Ngọc Thiện.

15. Bộ trưởng Bộ Bộ KH-CN: Chu Ngọc Anh.

16. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phùng Xuân Nhạ.

17. Bộ trưởng Bộ Y tế: Nguyễn Thị Kim Tiến.

18. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc: Đỗ Văn Chiến.

19. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Lê Minh Hưng.

20. Tổng Thanh tra Chính phủ: Phan Văn Sáu.

21. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Mai Tiến Dũng.

So với Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 (vừa được kiện toàn vào tháng 4/2016, danh sách các thành viên Chính phủ khóa mới chỉ thiếu tên ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong số 5 Phó Thủ tướng có 3 người là Ủy viên Bộ Chính trị gồm các ông: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ.

Trong số các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ có bà Nguyễn Thị Kim Tiến không phải là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Y tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO