Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến 25/8 sẽ chuyển sang trạng thái bình thường

Hữu Vinh 13/08/2021 13:53

Dựa vào tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến ngày 15/8, sau khi kết thúc lần thứ 2 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh sẽ áp dụng Chỉ thị 15, tiến tới trạng thái bình thường mới vào ngày 25/8 tại 7/8 huyện, thị, thành phố.

Bà Rịa – Vũng Tàu quyết đến 25/8 sẽ chuyển sang trạng thái bình thường.
Bà Rịa - Vũng Tàu quyết đến 25/8 sẽ chuyển sang trạng thái bình thường. Ảnh: Hữu Vinh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày 12/8 địa phương đã ghi nhận thêm 70 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc ghi nhận đến nay là 2.431 ca.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, địa phương đang nỗ lực để đạt mục tiêu đến ngày 25/8, xanh hóa 7/8 huyện, thị, thành phố, trừ huyện Long Điền sẽ chuyển sang vùng vàng do diễn biến dịch tại Long Hải hiện vẫn còn là điểm nóng.

Việc dần chuyển từ vùng đỏ qua vùng cam, vùng vàng và xanh tại các địa phương sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn, từ nay đến 15/8 và từ 15/8 đến 25/8. Theo đó, đến 15/8, sau khi kết thúc lần thứ 2 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh sẽ áp dụng Chỉ thị 15, tiến tới trạng thái bình thường mới vào ngày 25/8 tại 7/8 huyện, thị, thành phố.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bên cạnh việc thúc đẩy chiến dịch tiêm vắc xin, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13/8 tới đây cho đợt 5, xét nghiệm sàng lọc cũng được xúc tiến nhanh chóng.

Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tăng cường các khu cách ly tập trung, bảo đảm phân loại F1, để chỉ 1 F1/phòng cách ly và tối đa là 4 F1/phòng, giảm lây nhiễm chéo do quá tải.

Lực lượng chức năng kiểm soát người dân lưu thông bằng xe gắn máy tại TP Vũng Tàu. Ảnh: Hữu Vinh.

Trên thực tế, giai đoạn từ ngày 10 -15/8 (kết thúc đợt giãn cách xã hội lần thứ 2), toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức “nguy cơ cao”.

Do đó, sau khi kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg vào ngày 15/8/2021, tỉnh này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến 15/8, toàn tỉnh sẽ xanh hóa dần những vùng vàng, cam, đến ngày 15/8 “vùng xanh” chiếm 2/3 bản đồ dịch tễ, 1/3 là “vùng cam, vàng”; trong đó vùng cam là phường 12, Thắng Nhì, 2 xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và TT Long Hải của huyện Long Điền, không còn “vùng đỏ”.

Giai đoạn từ 15 tới 25/8, mục tiêu là 7/8 huyện, thị xã, thành phố đạt trạng thái bình thường mới. Về căn bản tất cả các vùng đã được chuyển hóa sang “vùng xanh”, trừ thị trấn Long Hải còn là “vùng vàng”. Việc áp dụng biện pháp giãn cách và các giải pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến cụ thể tại thời điểm 25/8.

Theo bà Nguyễn Thị Yến, để thực hiện mục tiêu tới ngày 25/8 trở lại trạng thái bình thường mới, tỉnh Bà Rịađã và đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó có việc tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng trên cơ sở tăng tốc độ xét nghiệm lên gấp 1,5 lần và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin.

“Tỉnh cũng nâng cao năng lực điều trị tại 3 phân “tầng” điều trị Covid-19, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để bệnh nhân điều trị tại “tầng 1” không phải lên “tầng 2” và “tầng 3”. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng phải xây dựng kế hoạch “xanh hóa” doanh nghiệp, bảo vệ chuỗi cung ứng, không để sản xuất bị đứt gãy.

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng phân công nhiệm vụ, giao cấp ủy đảng chính quyền, ban ngành đoàn thể, người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, bà Yến nói.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lên kế hoạch và dự kiến hết ngày 13/8 sẽ hoàn thành việc tiêm chủng theo lượng vaccine đã được phân bổ. Ảnh: Hữu Vinh.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tập trung kiểm soát dịch bệnh theo “4 lớp” gồm: lớp thứ nhất là chủ động kiểm soát chặt, không để dịch bệnh xâm nhập từ ngoài tỉnh.

Lớp thứ hai là siết chặt giãn cách, bảo vệ bằng được “vùng xanh”, từng bước chuyển hóa các vùng nguy cơ lây nhiễm “đỏ, vàng, cam” sang “vùng xanh”.

Lớp thứ 3 là kiểm soát chặt sự gia tăng từ F1 sang F0, giảm thiểu lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Lớp thứ 4 là nâng cao khả năng điều trị của 3 tầng trong tất cả các bệnh viện tại Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng bữa ăn và nâng cao thể trạng cho F0 bằng các loại thuốc điều trị và bổ trợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cùng chung sức đồng lòng, ủng hộ, quán triệt thực hiện nghiêm, đầy đủ mục tiêu, giải pháp đề ra từ nay cho đến ngày 25/8.

Từng cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, ưu tiên giải quyết nhanh chóng những nội dung yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; từng người dân cần thực hiện nghiêm, triệt để giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch để sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến 25/8 sẽ chuyển sang trạng thái bình thường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO