Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng biển gió giật mạnh

P.Vân 16/11/2021 19:16

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; cao nhất 22-24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 15/11, khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to đến rất to.

Từ trưa và chiều 17/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5 m.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên đêm 16 và ngày 17/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, tính đến 13h ngày 16/11, các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như: Trà My 84,4 mm (Quảng Nam); Sa Huỳnh 137,6 mm, Ba Lế 99 mm (Quảng Ngãi); An Hưng 165,3 mm, An Hòa 134,9 mm, Hồ Trọng Thượng 123,2 mm, An Quang 108,6 mm (Bình Định); Đập Tràn 72,8 mm, Đập Phú Xuân 64,4 mm (Phú Yên); Khánh Hiệp 81,5 mm (Khánh Hòa); Cư Yang 57,8 mm, Thôn 10 xã Ea MDoal 51 mm (Đắk Lắk) ...

Dự báo đến 19h ngày 16/11, các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến tại tỉnh Bình Định từ 40-80 mm, có nơi trên 120 mm, các tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 90 mm; các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị tại các tỉnh: thị xã Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Ba Tơ (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn (Bình Định); Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu, Tuy An, thành phố Tuy Hòa, Phú Hòa (Phú Yên). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo các khu vực đêm 16/11 và ngày 17/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; cao nhất 22-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng biển gió giật mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO