Bắc Bộ và Trung Bộ đón Giáng sinh trong mưa rét

Bùi PHúc (tổng hợp) 23/12/2020 22:20

Dịp Giáng sinh 2020 từ ngày 24-25/12, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi cao nhiệt độ dưới 10 độ C.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Giáng sinh 2020, từ ngày 24-25/12, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi cao nhiệt độ dưới 10 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Diễn biến chi tiết các khu vực ngày 24-25/12:

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 22-25 độ; trời rét.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C; trời rét.

Trung Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Đông Bắc cấp 2-3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C; trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 18-23 độ C; nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 23-26 độ C, trời lạnh; phía Nam nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ ngày 24/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Để đón Giáng sinh an lành, các gia đình và bạn trẻ cần chuẩn bị quần áo ấm, khăn và mũ trước khi ra đường. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình.

Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp...

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo: Rét đậm, rét hại vốn đã hàm chứa sự ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của con người cũng như vật nuôi. Ví dụ như ở mức rét hại với nhiệt độ trung bình trong ngày thấp dưới 13 độ C, cây cối sẽ ngừng sinh trưởng.

Trong giai đoạn có rét đậm, rét hại trên diện rộng, người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách mặc ấm và lưu ý không được sưởi ấm bằng than tổ ong trong phòng kín vì có thể dẫn đến tai nạn chết người. Người dân cần lên phương án giữ ấm cho gia súc, gia cầm nhất là với gia súc, gia cầm chăn thả ở các vùng núi cao phía Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Bộ và Trung Bộ đón Giáng sinh trong mưa rét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO