Bắc Giang: Tập trung cao độ cho 'Tết Vì người nghèo - Quý Mão 2023'

Nguyễn Phượng 21/12/2022 09:40

Ngày 20/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị lần thứ 8 (khóa XIV) nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban tổ chức chủ trì hội nghị.
Ban tổ chức chủ trì hội nghị.

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình giảm nghèo bền vững. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã vận động người dân hiến hơn 114 nghìn m2 đất, đóng góp hơn 38 tỷ đồng và gần 34 nghìn ngày công để xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Vận động và tiếp nhận gần 73 nghìn suất quà theo chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2022, trị giá hơn 37,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.586 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nhân đạo cho hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ hơn 34,9 tỷ đồng. Phối hợp làm tốt công tác hiệp thương bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; kết quả tỷ lệ đảng viên trúng cử đạt cao.

Ông  Trần Công Thắng trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.
Ông Trần Công Thắng trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra 5 chương trình hành động là: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Giám sát và phản biện xã hội; Tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng hai vị được hiệp thương ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Để thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ, ông Trần Công Thắng đề nghị, MTTQ các cấp tiếp tục thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; chủ động nắm tình hình nhân dân, tăng cường công tác đối thoại với nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phát động, trước mắt là tập trung cao độ cho “Tết Vì người nghèo - Quý Mão 2023”; xác định nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ trung tâm, then chốt của MTTQ hiện nay; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Tập trung cao độ cho 'Tết Vì người nghèo - Quý Mão 2023'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO