Bạc Liêu: Người bán vé số 'khóc ròng' vì nghỉ bán phòng chống dịch Covid-19

Nguyên Bảo 13/07/2021 10:27

Để tiếp tục thực hiện hiểu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid–19, tỉnh Bạc Liêu tạm dừng phát hành vé số 15 ngày kể từ ngày 9 đến hết ngày 23/7. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến những người trực tiếp bán vé số. Đa số họ là người nghèo khó, không nghề nghiệp, bán ngày nào đủ ăn ngày đó, gánh nặng cơm áo lại tiếp tục đè lên đôi vai của họ…

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Thạch Phóp, 62 tuổi – một người khuyết tật luôn gồng mình trên chiếc xe lắc bán vé để mưa sinh mỗi ngày ở khóm 6, phường 2 thành phố Bạc Liêu. Trong căn nhà tình thương tềnh toàng chẳng có vật dụng gì quý giá, chiếc xe lắc phương tiện mưu sinh hằng ngày của ông nằm đó không lăn bánh cũng đồng nghĩa là sinh kế của gia đình đứt gẫy đang đẩy cuộc sống hai vợ chồng ông tật nguyền lâm vào đường cùng.

Bị tật nguyền ông Thạch Phót ngoài bán vé số mưu sinh, không biết làm gì.

Qua câu chuyện chóng vánh được biết, năm 13 tuổi ông Thạch Phót bị bệnh sốt bại liệt quái ác khiến đôi chân ông bị tật nguyền, teo tóp. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Khanh năm nay đã 65 tuổi mang trong người nhiều bệnh tật. Không người thân, không họ hàng hai vợ chồng nương tựa vào nhau sống bằng nghề bán vé số dạo. Hằng ngày, hai vợ chồng rong ruổi trên các tuyến đường bán vé số dạo được một hai trăm tờ vé số, lời được 100, 200 ngàn cũng đủ trang trải cuộc sống.

Thông tin đột ngột dừng phát hành vé số những ngày qua khiến cuộc sống hai vợ chồng thêm chật vật, vất vả hơn, cũng may mấy ngày nay vợ chồng ông được sự hỗ của những người tốt bụng xung quanh xóm.

Công ty XSKT Sóc Trăng dự chi 5,6 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số dạo

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Sóc Trăng đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh này về việc xem xét hỗ trợ cho người bán vé số dạo trong 15 ngày nghỉ (9 đến 23/7) để phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty XSKT tỉnh Sóc Trăng, mức hỗ trợ người bán vé số dạo được doanh nghiệp đề xuất là 60.000 đồng một ngày. Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ làm cầu nối, giúp doanh nghiệp rà soát, thống kê số lượng người bán vé số dạo để việc hỗ trợ đảm bảo đúng, đủ.

Hiện, toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 6.300 người bán vé số dạo. Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ cho người bán vé số dạo đợt ngày khoảng 5,6 tỷ đồng. Trong năm 2020, doanh nghiệp này cũng đã hỗ trợ trên 6,2 tỷ đồng cho những người bán vé số dạo mất thu nhập do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Tâm sự với chúng tôi, nước mắt như trực chờ rơi ra, ông Thạch Phóp nghẹn ngào tâm sự, hôm nghe tin vé tạm ngưng nửa tháng mà muốn té xỉu. Tôi tật nguyền thế này, ai đâu mà thuê làm gì. Trước đã khổ, giờ còn khổ hơn. Dịch bệnh đã không bán được vé số nay lại tạm dừng hoạt động 15 ngày. Mong chính quyền có hỗ trợ, để dân nghèo như chúng tôi vượt qua khó khăn đợt dịch này.

Tạm dừng động xổ số khiến cho người bán vé số dạo đối mặt với nhiều nỗi lo, không ít người cuộc sống vốn đã khốn khó nay càng khốn khó hơn. Thân gà trống nuôi con, gia đình thuộc diện hộ nghèo cuộc sống hết sức khó khăn, anh Huỳnh Hùng Dũng ( 44 tuổi) ở khóm 6, phường 2 có thâm niên bán vé số dạo gần 20 năm buồn rầu cho biết: Mấy ngày nay không bán vé số thất nghiệp luôn, tiền đâu trang trải, giờ không biết phải làm sao. Đã nghèo còn gặp cái eo, ngoài lo cái ăn hàng ngày, điều anh Dũng lo lắng nhất là không có tiền lo cho đứa con 14 tuổi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã có hơn 1.000 người bán vé số dạo. Đa phần là người già, tàn tật và trẻ em nghèo. Họ không có công việc ổn định nên chọn bán vé số làm kế sinh nhai. Trước đây, người bán vé số còn ít nên hành nghề bán dạo có thể sống được. Nay người bán ngày càng đông, cộng thêm tình hình dịch bệnh nên người bán vé số rơi vào cảnh điêu đứng. Tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết đồng nghĩa với “cần câu cơm” của họ không còn nữa khiến họ “khóc ròng” những ngày qua.

Những nhà hảo tâm ở Bạc Liêu sẵn sàng hỗ trợ người bán vé số mưu sinh.

Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu cho biết, việc tạm dừng phát hành vé số xổ khiến cuộc sống của những người bán vé số dạo gặp không ít khó khăn, những ngày qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phường tiến hành rà soát, thống kê số hộ bán vé số trên địa bàn để có phương án hỗ trợ trong thời gian sớm nhất với tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no, mọi người đùm bọc, chia sẻ, nâng đỡ cùng nhau sớm vượt qua dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Người bán vé số 'khóc ròng' vì nghỉ bán phòng chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO