Bạc Liêu: 'Xe dù', 'bến cóc' ngang nhiên hoạt động

Nguyên Du 02/08/2022 14:22

Thời gian gần đây, dọc trục đường tránh Quốc Lộ 1A ở phường 7, Vòng xoay Ngã Năm phường 8, TP Bạc Liêu xuất hiện nhiều “bến cóc”, “xe dù” ngang nhiên hoạt động đang là mối lo lớn mất an toàn giao thông tại Bạc Liêu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết Online vào 1/8 tại vòng xoay Ngã Năm thuộc địa phận phường 8, TP Bạc Liêu trên tuyến Quốc Lộ 1A nhiều “bến cóc”, “xe dù” ngang nhiên hoạt động. Xe khách giường nằm thường xuyên ra vào “bến cóc” phát sinh mối nguy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đối diện cây xăng Châu Hưng ở khu vực vòng xoay Ngã Năm một “bến cóc” thường xuyên hoạt động, đón trả khách khiến cho tình trạng bát nháo về giao thông. Những xe này chủ yếu đến từ Cà Mau chạy dọc đường để đón thêm khách. Ngoài ra còn có tình trạng nhân viên của nhà xe công khai chèo kéo khách và hướng dẫn khách lên xe của mình.

Xe khách Phước Thành - Thanh Tuấn BKS 69B – 003.24 chạy tuyến Năm Căn-Đồng Nai ngang nhiên quẹo vào cây xăng Châu Hưng trên tuyến Quốc Lộ 1A đón khách.

Không chỉ taxi dù, tuyến cố định, xe hợp đồng cũng ngang nhiên dừng đỗ, đón khách trên đường. Khoảng 10 giờ xe khách Phước Thành - Thanh Tuấn BKS 69B – 003.24 chạy tuyến Năm Căn-Đồng Nai ngang nhiên quẹo vào cây xăng Châu Hưng trên tuyến Quốc Lộ 1A để đón khách. Đối diện bên kia đường là một “bến cóc” xe khách Hiệp Lợi, Thanh Tuấn cũng vào “bến cóc” đón khách tấp nập.

Đối diện cây xăng Châu Hưng ở khu vực Vòng xoay Ngã Năm một “bến cóc” thường xuyên hoạt động, đón trả khách khiến tình trạng bát nháo.

Cũng liên quan tới tình trạng dừng đỗ đón trả khách “vô tội vạ”, tại tuyến đường tránh Quốc Lộ 1A thuộc phường 7, TP Bạc Liêu, hàng ngày từ 6h30 sáng đến 22h, nhiều lượt xe khách không vào bến xe đón khách mà ngang nhiên đón trả khách ngay dưới lòng đường. Có mặt tại khu vực này, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, chúng tôi chứng kiến hàng chục lượt xe khách liên tỉnh chạy tuyến cố định, hợp đồng dừng đỗ bắt khách. Nhiều nhất là xe của các nhà xe Hà My chạy tuyến Bạc Liêu và các tỉnh Miền Tây hẹn khách lên đón hoặc dùng xe trung chuyển chở khách lên xe khiến đoạn đường thường xuyên náo loạn.

Xe khách Hà My chạy tuyến Bạc Liêu và các tỉnh Miền Tây hẹn khách lên đón hoặc dùng xe trung chuyển chở khách lên xe trên tuyến đường chánh Quốc Lộ 1A ở phường 7, TP Bạc Liêu vào buổi tối.

Anh Nguyễn Hoàng Khải, ngụ phường 8, TP Bạc Liêu cho biết, thời gian gần đây, “xe dù” liên tục đón khách ở khu vực này. Không hiểu sao lực lượng chức năng để các nhà xe ngang nhiên đón trả khách sai quy định như vậy mà lực lượng chức năng không xử lý.

Taxi dù đón khách tại cây Xăng Châu Hưng, phường 8, TP Bạc Liêu.

Trao đổi với Phóng viên Đại đoàn kết Online, ông Lưu Văn Hoàng – Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bạc Liêu thừa nhận có tình trạng xe khách chạy liên tỉnh sau khi xuất bến ngang khu vực Vòng xoay Ngã Năm, đường chánh Quốc Lộ 1A dừng đỗ bắt khách.

Xe khác Phước Hưng dừng đón khách tại khu vực Vòng xoay Ngã Năm.

“Nhiều nhà xe dừng đỗ “vô tội vạ” để đón khách không đúng quy định chúng tôi sẽ chỉ đạo các đội kiểm tra. Thanh tra giao thông chỉ được cho dừng xe quá khổ, quá tải hoặc phát hiện xe dừng tại chỗ mới xử phạt được. Còn xe khách tuyến quốc lộ khu vực này thuộc quản lý của cảnh sát giao thông tỉnh, chỉ giao thông mới có quyền ra lệnh cho dừng xe. Thời gian gần đây do bận nên không kiểm tra, xử lý. Sắp tới sẽ phối hợp với giao thông tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phạt thật nghiêm, kiên quyết dẹp bỏ, các “bến cóc”, “xe dù” trên tuyến Quốc Lộ”, ông Hoàng nói.

Xe khách vào "bến cóc" đón khách.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: 'Xe dù', 'bến cóc' ngang nhiên hoạt động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO