Bắc Ninh chủ động chăm lo cho người nghèo

Hải Nhi (thực hiện) 05/11/2018 09:30

Hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo (17/10/2018 - 18/11/2018) ông Phùng Đức Chiến- Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Phụ trách Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khẳng định: Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo là nghĩa cử cao đẹp và được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn chủ động chăm lo.

Bắc Ninh chủ động chăm lo cho người nghèo

Ông Phùng Đức Chiến.

PV: Chăm lo cho người nghèo được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận, vậy trong thời gian qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh quan tâm thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Phùng Đức Chiến: Những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nội dung Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến cán bộ trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức thành viên của Mặt trận, nay là một trong các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cụ thể, chúng tôi phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, nội dung của công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Chỉ đạo thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Hằng năm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và kêu gọi các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân trong, ngoài tỉnh với tấm lòng tương thân, tương ái của dân tộc, các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức như: Cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương, các tổ chức, doanh nghiệp trích quỹ phúc lợi mỗi đơn vị ủng hộ 1 ngôi nhà Đại đoàn kết.

Việc kêu gọi ủng hộ, chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Từ đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Ông có thể cho biết nguồn quỹ tập trung phần lớn cho hoạt động gì và cơ chế thu chi được thực hiện ra sao để tạo được niềm tin trong nhân dân?

-Có thể nói, nguồn quỹ vận động được tập trung phần lớn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Năm 2017- 2018, tỉnh Bắc Ninh đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đạt trên 50 tỷ đồng, trong đó năm 2017 đã hỗ trợ xây dựng 728 ngôi nhà Đại đoàn kết, 10 tháng đầu năm 2018 đã hỗ trợ xây dựng 408 ngôi nhà.

Ngoài ra còn tặng quà và trợ giúp người nghèo khám chữa bệnh, trợ giúp học sinh con hộ nghèo có thành tích tốt trong học tập trị giá hàng tỷ đồng…

Quỹ Vì người nghèo được gửi vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh, Thường trực Ban vận động quản lý chặt chẽ nguồn quỹ vận động được, sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng qui chế, đảm bảo dân chủ, công khai, hỗ trợ đúng đối tượng, có hiệu quả, góp phần cùng cấp uỷ và chính quyền chăm lo, giúp đỡ người nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, đồng thời tạo niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, được biết công tác vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, ông có thể chia sẻ và đề xuất giải pháp khắc phục, để công tác an sinh xã hội đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới?

-Có thể nói, việc thực hiện chưa thực sự mạnh mẽ, chưa huy động hết khả năng, nguồn lực của toàn xã hội để chăm lo giúp đỡ người nghèo. Vai trò của MTTQ, Ban vận động Quỹ một số cơ sở còn thiếu chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy trong xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động, công tác thực hiện còn lúng túng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cho hoạt động an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hướng đến năm 2022 là thành phố trực thuộc Trung ương, thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Ủy ban MTTQ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội.

Cùng với đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, phát huy những kết quả đã đạt được, biến mục tiêu của Mặt trận thành mục tiêu và quyết tâm chung của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội ở địa phương.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác, thông qua đó đánh giá thi đua hàng năm trong các cấp Mặt trận. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo, thường xuyên và định kỳ thực hiện việc kiểm tra và tự kiểm tra đảm bảo việc sử dụng quỹ đúng mục đích, có hiệu quả gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Trân trọng cảm ơn ông!

* Nhân 88 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), ngày 5/11, tại Bắc Ninh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt tri ân 40 Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu và 40 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Ninh chủ động chăm lo cho người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO