Bắc Ninh: Một ngày đón nhận nhiều niềm vui

Anh Minh 02/06/2021 07:37

Cả nước đang chung tay phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt những nơi đang là tâm dịch như tỉnh Bắc Ninh. Trong ngày 1/6,nơi đây đã đón nhận nhiều tấm lòng hảo tâm, của nhiều doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các em sinh viên sẵn sàng lên xe hướng về tâm dịch.

Gần 100 sinh viên tình nguyện lên vùng dịch để sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhưng có lẽ niềm vui lớn mà nhân dân, các ngành tỉnh Bắc Ninh đón nhận đó là liên tục được đón các đoàn tình nguyện sẵn sàng lên vùng dịch hỗ trợ trực tiếp cho công tác phòng chống dịch. Cụ thể gần 100 sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội và trường Đại học Y tế Công cộng đã có mặt tại tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Bắc Ninh tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tình nguyện về hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số 150 sinh viên.

Trong đợt này, có 40 sinh viên tình nguyện được phân công về Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh, 10 sinh viên được phân về Trung tâm Y tế huyện Tiên Du. Đây là những sinh viên chuyên ngành bác sĩ Y học dự phòng (năm thứ 4 và thứ 5), tình nguyện tham gia chống dịch. Các sinh viên được bảo đảm điều kiện làm việc, ăn, nghỉ, đưa đón, các quyền lợi, chế độ trong thời gian tham gia phòng, chống dịch tại Bắc Ninh theo quy định.

Lãnh đạo Sở y tế và huyện Quế Võ động viên các sinh viên tham gia tình nguyện.

Tại buổi tiếp nhận, Giám đốc Sở Y tế Tô Thị Mai Hoa trân trọng cảm ơn tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhất là sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Hà Nội đối với công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, ngành Y tế đang rất cần sự hỗ trợ nguồn nhân lực của các địa phương, đơn vị. Đây là nguồn động viên, giúp đỡ thiết thực giúp Bắc Ninh quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân. Đồng thời, đề nghị các đơn vị ngành Y tế, các địa phương quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các sinh viên tình nguyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19.

Buổi chiều cùng ngày, Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Quế Võ tổ chức tiếp nhận, gặp mặt 24 sinh viên Trường Đại học Y tế Công cộng tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo và sinh viên Trường Đại học Y tế Công cộng quyết tâm chia lửa vởi tỉnh bắc Ninh nhằm sớm đẩy lùi Covid-19.

Cũng trong chiều 1/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tập thể: Ngân hàng Nhà nước ủng hộ 5 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Đại Phước Thịnh (5 tỷ đồng); Tập đoàn Hồng Hải (2 tỷ đồng); Công ty Cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân (1 tỷ đồng); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (1 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương (1 tỷ đồng); Lan Var Hà Phong và anh chị em yêu hoa lan (253 triệu đồng);

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủng hộ tỉnh Bắc Ninh trong phòng chống dịch Covid-19.

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn đăng kiểm (100 triệu đồng); Họ Trần Việt Nam (100 triệu đồng); Công ty Cổ phần Bất động sản Trường Hải (100 triệu đồng); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (100 triệu đồng); Công ty TNHH Trường Giang Investment Từ Sơn (50 triệu đồng); cựu học sinh lớp 9C trường THCS Nguyễn Cao niên khóa 1994 -1998 (20 triệu đồng); Công đoàn và Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (ủng hộ 1 nghìn suất quà mỗi suất 500 nghìn đồng cho các cháu F0, F1 đang ở khu cách ly).

Tính đến đêm ngày 1/6, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 876 ca, trong đó có 34 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận trong ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Ninh: Một ngày đón nhận nhiều niềm vui

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO