Bắc Ninh với mô hình '3 sạch'

Hải Nhi 07/04/2017 10:30

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bắc Ninh vừa chọn khu 1, phường Suối Hoa làm điểm mô hình “Khu phố 3 sạch”. Theo bà Quách Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Bắc Ninh, Hội thực hiện mô hình này nhằm tạo điểm nhấn thu hút các đơn vị trên địa bàn thành phố cùng tham gia, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Tổ chức ra quân thí điểm tại chi hội Suối Hoa, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh.

Năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bắc Ninh đã triển khai kế hoạch phát động thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn” tới 100% cơ sở Hội, thành lập mới 4 mô hình hưởng ứng phong trào vì thành phố sạch và cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch: với 3 mô hình tổ phụ nữ 3 sạch thu hút 150 thành viên, 1 tổ phụ nữ 5 không với 20 thành viên tại phường Suối Hoa, 1 tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn ở Ninh Xá 1 với sự tham gia của 30 chị em và 2 tổ phụ nữ đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định tại phường Ninh Xá, phường Tiền An thu hút 45 thành viên; duy trì và nhân rộng 116 đoạn đường do Hội phụ nữ tự quản đảm bảo xanh, sạch đẹp.

Nhằm thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, từ ngày 20-3, Mô hình “Làng, khu phố 3 sạch” được các cấp Hội phụ nữ triển khai sâu rộng tới 100% các hộ gia đình, nhằm cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch”.

Bà Quách Thị Ánh cho biết: Mô hình “Làng, Khu phố 3 sạch” xuất phát từ phong trào “Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”, chúng tôi muốn có điểm nhấn của Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.

Ở đây, lực lượng chính để thực hiện phong trào do phụ nữ làm nòng cốt, kết hợp với Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Giờ chúng tôi có thêm Chương trình “Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”, gắn luôn chương trình đó với phong trào 3 sạch, gọi là Khu phố 3 sạch.

Cùng với đó là kế hoạch “10 phút làm sạch Thành phố” của Ban Dân vận Thành ủy Bắc Ninh. Có thể thấy, mỗi một ngành vào cuộc theo một góc độ. Trong đó, MTTQ chủ trì, phát động cuộc vận động cũng như kí cam kết với các hộ dân về Thành phố Bắc Ninh sạch. Và Ban dân vận phối hợp với Khối đoàn thể để phát động ra quân. Đến nay đã phát động được 19/19 phường xã và trên 100 chi hội tham gia.

Cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” đã được các cấp Hội phụ nữ thành phố Bắc Ninh triển khai rộng khắp, đã có 100% hộ gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện, cuộc vận động bước đầu đã có sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường.

Các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ ở từng chi hội, tổ chức ra quân làm điểm tại chi hội Suối Hoa, phường Vũ Ninh và chi 1, chi 2, phường Thị Cầu. Mỗi cán bộ Hội đến đúng thời điểm có “hiệu lệnh” gương mẫu thực hiện trước để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, thời gian mỗi lần làm vệ sinh môi trường trước cửa nhà, cửa hiệu ít nhất là 10 phút.

Bắt đầu cứ 17h hàng ngày, khi có hiệu lệnh thì toàn thể nhân dân, các hộ gia đình cùng chung tay góp sức làm sạch thành phố qua việc nhặt rác, quét vỉa hè, thu gom rác trước cửa nhà mình, trước cửa hiệu nơi mình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bà Ánh cũng cho rằng: Quá trình triển khai, thời gian đầu còn nhiều khó khăn, hạn chế. Bởi thực tế làm gì cũng cần thời gian để người dân hình thành nền nếp, thói quen.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Ninh với mô hình '3 sạch'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO