Bán 2 trẻ em được 8.000 nhân dân tệ

17/04/2017 17:41

Mạnh và Liên Thùy rủ 2 cô bé 14 và 15 tuổi đi chơi rồi nhờ người dẫn vượt biên sang Trung Quốc bán làm gái bán dâm được 8.000 nhân dân tệ. Với hành vi này, Mạnh và đồng bọn bị tuyên phạt tổng cộng 46 năm 9 tháng tù giam.

Các đối tượng trước vành móng ngựa.

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội mua bán trẻ em với các bị cáo: Nguyễn Thị Mạnh (30 tuổi, ở thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh); Hoàng Thị Liên Thùy (30 tuổi, ở thôn An Thái, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương); Đào Văn Doanh (31 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng); Chu Văn Luân (28 tuổi, ở thôn Phúc A, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng).
Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương, ngày 27/5/2008, tại thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng), Hoàng Thị Liên Thùy, Chu Văn Luân, Đào Văn Doanh bàn nhau lừa các chị Vũ Thị Hương, sinh tháng 3/1994 (14 tuổi, 1 tháng, 28 ngày) và Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 18/12/1992 (15 tuổi, 5 tháng, 10 ngày) ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) bán cho Nguyễn Thị Mạnh.

Nửa đêm ngày 27/5/2008, Mạnh và Liên Thùy rủ chị Hương và Thu đi chơi rồi nhờ người dẫn vượt biên sang Trung Quốc bán cho Lê Thị Tĩnh để làm gái bán dâm được 8.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 18,3 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Mạnh là chủ mưu, bị can Hoàng Thị Liên Thùy là người thực hiện tội phạm tích cực. Các bị cáo Chu Văn Luân, Đào Văn Doanh là đồng phạm.

TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt Nguyễn Thị Mạnh 13 năm tù; Hoàng Thị Liên Thùy 12 năm 9 tháng tù; Đào Văn Doanh 11 năm tù; Chu Văn 10 năm tù về tội mua bán trẻ em.

Đây là bản án thích đáng của pháp luật dành cho những kẻ mua bán trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bán 2 trẻ em được 8.000 nhân dân tệ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO