Bàn cách gỡ khó thông quan nông sản

Hải Nhi 17/04/2020 08:00

Ngày 16/4, Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã có buổi tiếp và làm việc với ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp và thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc trước tác động từ dịch Covid-19.

Trong tháng 1 và tháng 2/2020 dịch bệnh phức tạp nên xuất nhập khẩu bị ngưng trệ, đặc biệt là mặt hàng nông sản. Cuối tháng 3 đầu tháng 4/2020 siết lại các giải pháp ngăn chặn dịch quay lại nên gây khó khăn cho giao thương nông sản. Cửa khẩu Lạng Sơn hiện còn 2.600 container đang bị ách tắc.

Để đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị Đại sứ Hùng Ba trao đổi với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành cùng hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc xem xét một số đề xuất, kiến nghị. Trong đó, tạm thời đưa vào hoạt động tuyến đường bộ qua mốc 1035 thuộc cặp cửa khẩu Bình Nghi - Bình Nhi trong thời gian phòng chống dịch bệnh; Thực hiện nhập khẩu trái cây, nông sản, thủy hải sản của Việt Nam qua cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc); Mở rộng danh mục hàng hóa nông sản xuất nhập khẩu tại ga đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường như đối với cửa khẩu quốc tế đường bộ; khôi phục việc nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản qua cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bàn cách gỡ khó thông quan nông sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO