Bàn giao cá thể vượn đen má trắng quý hiếm cho vườn quốc gia

PV 20/08/2016 11:39

Chiều 19/8, ông Nguyễn Công Tường, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa bàn giao cá thể vượn đen má trắng quý hiếm nặng khoảng 3kg cho Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương

Cá thể vượn đen má trắng nằm trong danh mục loài quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, vào ngày 15/8, hộ gia đình Phạm Thị Tự (51 tuổi, thôn Đắk Pơ Trang, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) đã mang cá thể vượn này đến bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông để có phương án bảo tồn.

Cá thể vượn này được bà Tự phát hiện vào năm 2013, khi bà đi rẫy.

Lúc phát hiện, cá thể vượn còn nhỏ, bị cụt 2 ngón tay phải. Bà Tự đem về nuôi dưỡng từ đó cho đến lúc bàn giao cho kiểm lâm.

Sau khi tiếp nhận, Hạt kiểm lâm đã báo cáo vụ việc với Chi cục kiểm lâm để tìm đơn vị có chức năng là Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, Vườn quốc gia Cúc Phương để có phương án cứu hộ, nuôi dưỡng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bàn giao cá thể vượn đen má trắng quý hiếm cho vườn quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO