Bán thịt lợn thối, ngả màu vàng cho công nhân, quán cơm giá rẻ

Theo VOV 03/06/2017 08:32

Lực lượng chức năng phát hiện 1,3 tấn thịt chuyển màu vàng, chảy nước hôi thối đang được phân phối ra thị trường.

Thịt lợn chuyển màu vàng, chảy nước hôi thối đang được phân phối ra thị trường.

Lực lượng Cảnh sát môi trường thuộc Bộ Công an phối hợp với một số đơn vị chức năng tỉnh Bình Dương đã kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh thịt lợn tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, phát hiện 1,3 tấn thịt chuyển màu vàng, chảy nước hôi thối đang được phân phối ra thị trường.

Thời điểm kiểm tra lúc 14h ngày 1/6, chủ các ki ốt đều không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc lô hàng. Lực lượng chức năng tiến hành xử phạt số tiền hơn 5,2 triệu đồng, buộc tiêu hủy số sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Trước đó, tổ công tác này cũng đã tiến hành kiểm tra kho đông lạnh tại số 59/2 khu phố 1, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện gần 1,5 tấn thịt lợn bệnh. Bà Nguyễn Thị Hương - chủ kho hàng này khai nhận đã thu mua thịt heo trôi nổi ở tỉnh Đồng Nai về bán cho công nhân khu công nghiệp và bỏ mối cho các quán cơm bình dân.

Đại diện Phòng 7B - Chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an cho biết, tình hình thu mua thịt lợn bệnh, lợn chết giá rẻ sau đó bán cho người dân tiêu thụ với giá gần bằng thị trường tại một số địa bàn như: Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã phát hiện 12 vụ vi phạm với số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Người dân nên cân nhắc khi tiêu thụ sản phẩm thịt lợn giá rẻ, trôi nổi trên thị trường để tránh "tiền mất tật mang".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bán thịt lợn thối, ngả màu vàng cho công nhân, quán cơm giá rẻ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO