Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt các cơ quan báo chí

Vũ Mạnh Ảnh: Hoàng Long 17/06/2016 16:16

Chiều 17/6 tại Hà Nội, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức găp mặt chúc mừng phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 91 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. 

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cùng phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn gửi tới lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương lời chúc tốt đẹp nhất thể hiện sự trân trọng, cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí đối trong công tác truyền thông với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua đó góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn nêu rõ, năm 2016, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bước vào năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, Việt Nam bước vào quá trình hội nhập quốc tế rất mạnh mẽ, trước bối cảnh đó, báo chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình chụp ảnh lưu niệm với đại biểu các cơ quan thông tấn báo chí.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, các nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận để có những tác phẩm báo chí với chất lượng ngày càng cao là góp phần thiết thực để triển khai thắng lợi chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình giám sát do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong đó cần tập trung tuyên truyền vào các nội dung như: Tuyên truyền về Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Tuyên truyền các chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 12 trong 2 năm 2015 - 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng và tích cực lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự Giải; Tuyên truyền công tác tôn giáo, dân tộc, đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; Tuyên truyền về Tháng cao điểm vì người nghèo; Tết Vì người nghèo; Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016); Tuyên truyền các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Tuyên truyền phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên; Tuyên truyền về “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2016 để giới thiệu, quảng bá, thúc đẩy việc chuyển giao và ứng dụng các sản phẩm khoa học sáng tạo của Việt Nam; Tuyên truyền, quảng bá, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; Tuyên truyền về 3 lĩnh vực mà MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 đó là: MTTQ Việt Nam vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; MTTQ Việt Nam vận động nhân dân tham gia phát triển xã hội và giám sát xã hội MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, trong sạch; Tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình giới thiệu tóm tắt về thể lệ và phối hợp tuyên truyền về giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ mười hai năm 2015-2016.

* Phối hợp tuyên truyền về giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ mười hai, năm 2015-2016.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình giới thiệu tóm tắt về thể lệ và phối hợp tuyên truyền về giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ mười hai năm 2015-2016.

Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình các tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Trong đó, tuyên truyền các chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động giám sát theo chuyên đề như: Tổng rà soát các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015); Giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; Giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; Giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ; Chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân...

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tuyên truyền về MTTQ Việt Nam tham gia đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân...

Các thể loại báo chí được xét giải gồm báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí; với các thể loại như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí...

Với tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc photo, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải tác phẩm. Tác phẩm báo điện tử phải in ra giấy khổ A4 ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải. Tác phẩm phát thanh, truyền hình phải gửi đĩa ghi tiếng, hình, (CD, VCD, DVD), có lời bình in trên giấy A4 kèm theo.

Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn hoặc nhóm phóng sự ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng cỡ 18cm x 24cm gửi cùng với ảnh đăng trên báo hoặc tạp chí, ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng.

Tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21/6/2014 đến 20/9/2016. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức

Đối tượng dự giải gồm tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 7 người.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21/6/2015 đến hết ngày 20/9/2016 (tính theo dấu bưu điện). Các tác phẩm dự giải được gửi về Thường trực Hội đồng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Số 46 - Tràng Thi - Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt các cơ quan báo chí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO