BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Giám sát chặt môi trường tại Nhà máy giấy Lee&Man

BĐT 29/06/2017 07:30

Về việc lo ngại của cử tri khi nhà máy giấy Lee & Man (Hậu Giang) đi vào hoạt động, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Nhà máy phải bảo đảm an toàn mới được phép hoạt động nên bà con yên tâm.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu QH thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Ngày 28/6, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các thành viên trong Đoàn đại biểu QH thành phố Cần Thơ gồm: Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ Trần Quốc Trung; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó hiệu Trưởng Trường Đại Học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (Xem chi tiết)

Ngày 28/6, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Tấn Ngời đã phát động cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025 trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án 01/ĐA-MTTW-BTT về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ TP. (Xem chi tiết)

Trước đó, ngày 27/6, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức giám sát tại huyện Yên Thủy về kết quả thực hiện Nghị định số 80 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; công tác quản lý người đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội. (Xem chi tiết)

Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt - Lào. Chiều ngày 26/6, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). (Xem chi tiết)

Tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng. Nét nổi bật trong phong trào đền ơn, đáp nghĩa của Hải Dương nhiều năm qua là việc MTTQ tỉnh tích cực vận động các đơn vị tri ân, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đã có 54 Mẹ được phụng dưỡng suốt đời và hiện còn 91 Mẹ đang được MTTQ tỉnh nỗ lực tìm đơn vị nhận phụng dưỡng. (Xem chi tiết)

Lão nông dám nghĩ dám làm. Ông Nguyễn Công Luyên sinh ra và lớn lên ở xóm Giá 1, thôn Đồng Thủy, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, một vùng đất chiêm trũng ven đê sông Hồng. Chứng kiến cuộc sống lam lũ, nghèo khó của gia đình và bà con trong vùng, ông trăn trở tìm cách làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Giám sát chặt môi trường tại Nhà máy giấy Lee&Man

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO