BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 200 triệu hỗ trợ đồng bào tỉnh Lào Cai

ĐĐK 10/09/2017 07:30

Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 9/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai để nắm tình hình thiệt hại do mưa lũ thời gian qua. Thay mặt nhân dân cả nước, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn – Trưởng ban Cứu trợ Trung ương đã trao 200 triệu đồng từ quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiệt h

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 200 triệu đồng từ quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai. Ảnh Quang Vinh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Bàn Thanh Thảo, từ đầu năm 2017 đến nay, hiện tượng lũ ống và sạt lở đất diễn ra phức tạp trên địa bàn làm 5 người chết, 1 người mất tích; 1.609 căn nhà bị hư hỏng trong đó có 7 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 816 ha lúa, 1.580 ha hoa màu bị hư hại; 1.919 m kênh mương bị vỡ; 52 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng một số thiết bị…ước tính thiệt hại gần 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc bị ảnh hưởng mưa lũ.Trước những ảnh hưởng nặng nề của lũ ống và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong các ngày từ 6-9/9, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Cứu trợ Trung ương cùng đoàn công tác đã về với các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai nhằm trực tiếp nắm bắt tình hình thiệt hại do lũ ống và sạt lở đất gây ra, thăm và động viên đồng bào các dân tộc vượt qua hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. (Xem chi tiết)

Hoạt động của đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ VIỆT NAM tại hội nghị quốc tế - Đại hội đồng AICESIS 2017. Từ ngày 6-8/9/2017 tại thành phố Santo Domingo thủ đô nước Cộng hoà Dominicana đã diễn ra Hội nghị thường niên của Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế Xã hội và các Tổ chức tương đương - AICESIS đã diễn ra Hội nghị thường niên AICESIS năm 2017. Đoàn Đại biểu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên của AICESIS do đồng chỉ Bùi Thị Thanh làm trưởng Đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên AICESIS năm 2017. (Xem chi tiết)

Nhân lên những mô hình hiệu quả. Những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Cuộc vận động) Ban thường trực MTTQ tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, tạo được niềm tin với người dân. Trong đó nổi bật là những mô hình liên quan đến việc bảo vệ môi trường. (Xem chi tiết)

Xây dựng đường hoa để bảo vệ môi trường. Nhằm hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu đủ tiêu chí để phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế (Bắc Giang) phối hợp với UBND huyện đã xây dựng 2 con đường hoa điểm tại thôn Chùa, xã Phồn Xương và thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ. (Xem chi tiết)

Kinh nghiệm trong giám sát, phản biện xã hội. Thời gian qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn chủ động tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, MTTQ các cấp có các hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức sáng tạo, đưa ra những kiến nghị thiết thực. Ông Kim Ngọc Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã chia sẻ với PV Đại Đoàn Kết về kết quả này. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 200 triệu hỗ trợ đồng bào tỉnh Lào Cai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO