BẢN TIN MẶT TRẬN: Chung tay cùng đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn, mất mát

03/11/2020 07:00

Ngày 2/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ từ Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản số tiền 50 triệu đồng, Công ty Cổ phần phần mềm Bravo ủng hộ 45 triệu đồng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ từ Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của nhân dân cả nước luôn hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên trong những ngày này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chia sẻ, thật đau lòng khi chứng kiến cảnh người dân sống trong những ngày bão chồng bão, hoa màu, của cải, tài sản, vật nuôi đều bị lũ cuốn trôi, hệ thống đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng và nhà cửa bị hư hỏng nặng nề sau dòng nước lũ. (Xem chi tiết)

Mặt trận Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, khóa XII. Ngày 2/11, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam phối hợp với Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức thông báo kết quả hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương khóa XII. (Xem chi tiết)

90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua 90 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam, tập hợp, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), kể từ số báo này, Đại Đoàn Kết mở chuyên mục “90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. (Xem chi tiết)

Truyền ngọn lửa nhiệt huyết từ những hoạt động thiện nguyện. Sáng 2/11, tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 845 triệu đồng từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, những đóng góp chia sẻ của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành VHTTDL là điều vô cùng đáng quý, đặc biệt các chương trình, hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên mang lại giá trị tinh thần rất lớn, từ đó truyền ngọn lửa tích cực đối với nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội.(Xem chi tiết)

Nâng cao hiệu quả Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây là chủ đề, tinh thần chính của cuộc tọa đàm “Nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và vận động giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông của MTTQ Việt Nam”, do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 2/11 tại tỉnh Thái Bình, với sự tham dự của lãnh đạo, ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam 9 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng. (Xem chi tiết)

Quảng Ninh: Hội Cựu chiến binh tiếp nhận hơn 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Ngày 2/11, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Hội Cựu chiến binh, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức, tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ với số tiền 510 triệu đồng.(Xem chi tiết)

Bắc Giang: 10 tỷ ủng hộ đồng bào miền Trung. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. (Xem chi tiết)

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận trên 65 tỷ đồng tiền, hàng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ. Tính đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận trên 45 tỷ đồng và trên 20 tỷ trị giá hàng hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trên cả nước hỗ trợ, nhờ vậy đã góp phần giúp bà con bị thiệt hại do bão lũ sớm ổn định cuộc sống. (Xem chi tiết)

Công tác cán bộ phải là khâu quan trọng. Góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, cho rằng, để đổi mới tư duy, đổi mới cách làm thì công tác cán bộ phải là khâu quan trọng nhất. Chỉ khi nào chúng ta có những cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ quyết liệt, đủ thương dân, biết gánh trọng trách thì khi đó kinh tế Việt Nam mới đủ sức đứng vững và vươn xa. (Xem chi tiết)

Hành trình vươn tới tỉnh nông thôn mới. Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên đã có 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Dự kiến trong năm 2020, Hưng Yên sẽ vinh dự trở thành tỉnh NTM. Trong thành công chung ấy, có đóng góp to lớn của MTTQ các cấp trong vận động nhân dân đoàn kết cải tạo hạ tầng, áp dụng những phương thức làm ăn mới… để tạo ra bước đột phá về “chất” trong đời sống nông thôn.(Xem chi tiết)

Theo BĐT
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chung tay cùng đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn, mất mát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO