BẢN TIN MẶT TRẬN: Gặp mặt 40 ứng cử viên ứng cử ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

BĐT 05/05/2021 07:30

MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên; Bình Thuận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Ngày 4/5, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. (Xem chi tiết)

Bình Thuận: Tổ chức hội nghị cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Để tạo điều kiện cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu. (Xem chi tiết)

Vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn việc vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. (Xem chi tiết)

Bình Định: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chiều 4/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Xem chi tiết)

Bình Thuận: Tổ chức hội nghị cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Để tạo điều kiện cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu. (Xem chi tiết)

Gây trở ngại cho việc bỏ phiếu bầu cử có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Lan (Đoàn Luật sư Hà Nội), người nào dùng các thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, lợi dụng hoặc ép buộc gây trở ngại cho việc bầu cử sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi. (Xem chi tiết)

Đảm bảo công bằng cho các ứng viên trong vận động bầu cử. Cùng với cả nước, tỉnh Hà Nam đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Gặp mặt 40 ứng cử viên ứng cử ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO