BẢN TIN MẶT TRẬN: Gỡ khó cho lao động xuất khẩu

BĐT 09/03/2017 07:30

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự và chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Tại đây bên cạnh những thành tựu đạt được, thì một số bất cập trong hoạt động xuất khẩu lao động vẫn còn tồn tại. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: Bộ chủ quản cần sớm hoàn thiện mục tiêu liên quan đến xuất khẩu lao động và mục tiêu hoàn thiện cơ chế cho xuất khẩu lao động. (Xem chi tiết)

Chiều ngày 8/3, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã tiến hành bầu 161 Ủy viên Ủy ban BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI: Trong danh sách nhân sự do BCH Trung ương Hội khóa XI giới thiệu có 9 đại biểu là người dân tộc thiểu số như: Mường, Nùng, Thái, Tày, Khơ Me… Một đại biểu công nhân trong danh sách bầu cử, 28 tuổi là tổ trưởng tổ dây chuyền sản xuất trong công ty nước ngoài. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị phản biện xã hội góp ý dự án Luật Quy hoạch. Tham dự có đại diện các sở ngành liên quan, các quận huyện, Ban thường trực mặt trận các quận huyện và các tổ chức thành viên. (Xem chi tiết)

Trước đó, ngày 7/3, tại thành phố Đồng Hới, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2021. (Xem chi tiết)

Nghệ An có thêm 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2016, tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện chương trình NTM của tỉnh Nghệ An đạt hơn 3,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp hơn 915 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án gần 780 tỷ đồng; nhân dân đóng góp hơn 785 tỷ đồng, còn lại là các nguồn khác. (Xem chi tiết)

Lâm Đồng: Hơn 20 tỷ đồng đóng góp xây dựng nông thôn mới. Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Lạt, trong 10 năm qua, các xã Tà Nung, Xuân Thọ, xã Xuân Trường và Trạm Hành của thành phố Đà Lạt đã đóng góp hơn 20 tỷ đồng, 10.000 ngày công và hơn 5.000 m² đất cùng với các nguồn vốn chương trình mục tiêu, vốn ngân sách… thi công trọng điểm xây dựng nông thôn mới. (Xem chi tiết)

Cô gái bán bánh mì Việt tại Hà Lan. Nguyễn Hoàng Lê My, 29 tuổi, tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Phần Lan, đã thành lập công ty Bánh Mì Girls tại Hà Lan vào năm 2015 từ hai bàn tay trắng cùng với một bạn trẻ người Hồng Kông, Trung Quốc. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Gỡ khó cho lao động xuất khẩu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO