BẢN TIN MẶT TRẬN: Muốn đoàn kết phải có Mặt trận

18/11/2020 07:00

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đoàn kết thì mọi việc đều đi đến thắng lợi, nhưng muốn đoàn kết phải có Mặt trận. Chính vì vậy, việc thành lập Mặt trận là để tinh thần đại đoàn kết được phát huy, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trong Ngày hội Đại đoàn kết tại Làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quang Vinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Mặt trận có sứ mệnh tổ chức đoàn kết, tạo ra các phong trào đoàn kết trong mọi tiến trình phát triển của đất nước. Do vậy, trong giai đoạn nào của Đảng cũng có sự song hành của Mặt trận. (Xem chi tiết)

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 90 năm MTTQ Việt Nam. Chiều 17/11, đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã đến thăm và chúc mừng UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn. (Xem chi tiết)

Đắk Lắk: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Ngày 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). (Xem chi tiết)

Những dấu chân đoàn kết. Ngoại giao nhân dân - kênh quan trọng trong công tác ngoại giao của đất nước. Trong suốt những năm qua, MTTQ Việt Nam đã đảm trách và hoàn thành sứ mệnh đó. Bài viết này xin được kể lại một số chuyến công tác của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, đến với những người anh em đồng chí, nồng hậu và chân tình. (Xem chi tiết)

Đà Nẵng: 142 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”. Sáng 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). (Xem chi tiết)

Quảng Nam: Ngày hội Đại đoàn kết ở nơi rốn lũ. Sáng 17/11, tại Khu dân cư nơi rốn lũ Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). (Xem chi tiết)

Khánh Hòa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Sáng 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. (Xem chi tiết)

Mặt trận Quảng Bình tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động. Ngày 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). (Xem chi tiết)

Bình Định: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Chiều 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). (Xem chi tiết)

'Qua những khó khăn, người Mặt trận đã trưởng thành'. Đó là khẳng định của bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khi nói về vai trò của người làm công tác Mặt trận tại buổi Tọa đàm nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức. Đồng thời, khánh thành Phòng truyền thống của MTTQ tỉnh. (Xem chi tiết)

Những người đi vào tâm bão. Những ngày sau lũ, tới Đèo Ngang thật đau lòng khi thấy cả một vùng giang sơn cẩm tú bị biến dạng, biển chia đôi màu, nửa đục ngàu nửa xanh biêng biếc, như một vết thương, trải dài từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình. Bão chồng bão, lũ chồng lũ đã gây ra biết bao tang thương cho người dân miền Trung, trong đó có cả những người làm công tác Mặt trận ở nơi này. Nhưng trong gian khó ấy, họ vẫn gác lại bộn bề, thiệt hại của chính mình, đi trong bão cứu đói, cứu hộ, giúp dân tái thiết lại cuộc sống. (Xem chi tiết)

Phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Ngày 17/11, đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn. (Xem chi tiết)

Một lòng vượt qua gian khó. Trong “cuộc chiến” với dịch Covid-19, Mặt trận lại một lần nữa đặt mình ở sứ mệnh tiên phong để đoàn kết lòng người vượt qua những gian khó. (Xem chi tiết)

Mặt trận tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ lụt. Ngày 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận của Ban liên lạc đồng hương Quảng Nam tại Hà Nội ủng hộ 500 triệu đồng và nhiều hàng hóa có giá trị giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt. (Xem chi tiết)

Thừa Thiên-Huế: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sáng ngày 17/11, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). (Xem chi tiết)

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang - 90 năm trưởng thành và phát triển. Trải qua 90 năm, với các hình thức tổ chức của Mặt trận, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và sự hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh Bắc Giang luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. (Xem chi tiết)

Đắk Nông: Tăng cường xây dựng hệ thống Mặt trận các cấp vững mạnh. Ngày 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). (Xem chi tiết)

Các tôn giáo chung tay vì hạnh phúc của cộng đồng. Là đất nước có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, trong những năm qua, triết lý nhân sinh “tốt đời đẹp đạo” luôn động viên đồng bào các tôn giáo và nhân dân Việt Nam sống trong mái nhà chung Mặt trận. Vì vậy, mái nhà Mặt trận luôn ấm áp tình nghĩa đồng bào. (Xem chi tiết)

Theo BĐT
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Muốn đoàn kết phải có Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO