BẢN TIN MẶT TRẬN: Quyết tâm xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị

BĐT 15/08/2017 07:30

Trao đổi với Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nhắc lại trách nhiệm của mình trong những năm qua, với vai trò là Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Samdech Hun Sen đã nhiều lần ký các hiệp ước quan trọng về xây dựng đường biên giới. “Đó chính là mong ước của tôi cũng là việc mà cả hai nước chúng ta đang phấn đấu hoàn thiện”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen.

Chiều ngày 14/8, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, phu nhân và đoàn công tác cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tới chào Samdech Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Cùng đi với đoàn có ông Thạch Dư, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia. (Xem chi tiết)

Trả lời đề nghị của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum khẳng định: “Phân giới cắm mốc biên giới là công tác quan trọng. Nếu hoàn thành việc này chúng ta sẽ để lại những di sản quý giá cho các thế hệ của Việt Nam, Campuchia”. (Xem chi tiết)

Ngày 14/8, Chi bộ Ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tham dự. (Xem chi tiết)

Nhân rộng mô hình trồng hoa trên đường làng. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã chỉ đạo 21/21 Hội LHPN xã, thị trấn thực hiện mô hình trồng hoa ven đường quê. (Xem chi tiết)

Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng. (Xem chi tiết)

Cách làm mới nông thôn ở Hải Phòng. Thời gian qua, Hải Phòng xây dựng nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới. (Xem chi tiết)

Thời gian qua UBND huyện Chiêm Hóa phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bằng rất nhiều cách làm hiệu quả. (Xem chi tiết)

Trùng Khánh (Cao Bằng): Di dời gia súc ra khỏi gầm sàn để bảo vệ môi trường. Để đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Trùng Khánh xác định việc dời trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của huyện giai đoạn 2016 – 2020. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Quyết tâm xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO