BẢN TIN MẶT TRẬN: Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân - Tôi đã trở về nhà

BĐT 11/05/2017 07:30

Sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, tân Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu thành phố đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM và tham quan, đôn đốc công trình chỉnh trang bức tượng Nguyễn Tất Thành trong khuôn viên Bến Nhà Rồng, quận 1, TP HCM.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định cho tân Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: TTO.

“Tôi công tác ở thành phố, được sự đùm bọc của mọi người, lúc ấy nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch TP HCM Võ Viết Thanh... là những người đã gắn bó, dìu dắt tôi trưởng thành. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bậc cán bộ lão thành đã cưu mang hướng dẫn tôi trong công việc”, ông Nhân chia sẻ. (Xem chi tiết)

Công bố quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP HCM. Sáng 10/5, Bộ Chính trị đã công bố quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP HCM. Buổi lễ trao quyết định diễn ra tại Hội nghị công bố trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, tổ chức tại hội trường Thành ủy TP HCM. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình, cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại sứ, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tôn giáo bạn cùng đông đảo Phật tử. (Xem chi tiết)

Ngày 10/5, tại tổ đình chùa Từ Đàm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản 2017, Phật lịch 2561 với sự tham dự của đông đảo Tăng, Ni, Phật tử; lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Huế. (Xem chi tiết)

TP HCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-dương lịch 2017. Sáng 10/5 (tức Rằm tháng 4 năm Đinh Dậu), tại Việt Nam Quốc tự, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - dương lịch 2017. (Xem chi tiết)

Những triết lý sống tốt đẹp trong lễ Phật đản ở Tây Thiên. Tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc), dưới sự trụ trì của các sư Ni Tây Thiên, chương trình đại lễ mừng Đức Phật đản sinh, nhân mùa Phật đản - Vesak 2017 đã để lại nhiều suy ngẫm về triết lý sống trong tâm trí của hàng ngàn Phật tử tham dự. (Xem chi tiết)

Tập huấn nghiệp vụ Phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa. Ngày 10/5, tại tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cho cán bộ làm công tác văn hóa của 31 tỉnh, thành phố phía Nam. (Xem chi tiết)

Làn gió mới từ một cuộc vận động. Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức chính trị - xã hội vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đơn vị cần chọn những việc làm trọng tâm phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân. (Xem chi tiết)

Cai Lậy (Tiền Giang): Mỗi hộ gia đình tự thu gom, xử lý rác thải trong sinh hoạt. Hội Nông dân huyện Cai Lậy kết hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện vừa tổ chức tập huấn mô hình thu gom, xử lý rác thải nông thôn cho cán bộ, ban, ngành, đoàn thể xã và 11 ấp trên địa bàn xã Tam Bình. (Xem chi tiết)

Long An: 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đi vào cuộc sống và lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh Long An. Có thể khẳng định, xây dựng Nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, ở mọi cấp, ngành trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân - Tôi đã trở về nhà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO