BẢN TIN MẶT TRẬN: Tăng cường quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

BĐT 26/08/2017 07:30

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do ông Viên Quý Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp ông Viên Quý Nhân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng được tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm hữu nghị Việt Nam lần này của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ngày càng hiệu quả và thiết thực. (Xem chi tiết)

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân Việt - Trung. Làm việc với Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, ông Viên Quý Nhân cho biết: Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ và hợp tác với MTTQ Việt Nam thông qua việc mở rộng trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước. (Xem chi tiết)

Mặt trận chuyển 2,9 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh phía Bắc. Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đến nay, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chuyển 2,9 tỷ đồng tới các tỉnh gặp thiên tai, góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. (Xem chi tiết)

Ngày 25/8, Chi bộ Văn phòng cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã họp với một số bộ ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, địa bàn dân cư hiện nay. Dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy. (Xem chi tiết)

Cũng trong ngày 25/8, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho lãnh đạo Mặt trận 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố. (Xem chi tiết)

Ngày 25/8, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì đợt tập huấn cho hơn 100 người là cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 tỉnh, thành phía Nam, các quận, huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn về nhiệm vụ bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư. (Xem chi tiết)

Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. “Vai trò, vị trí của người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong thời gian qua đã có những đóng góp rất quan trọng, tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hội”, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định tại cuộc gặp mặt 70 đại biểu gồm: người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, sáng 25/8. (Xem chi tiết)

Ngày 25/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Ủy banMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức tặng 60 con dê Bách thảo cho 20 hộ gia đình đồng bào nghèo tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa với tổng giá trị 200 triệu từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. (Xem chi tiết)

Ngày 25/8,Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã quyết định ủng hộ người dân hai tỉnh Sơn La và Yên Bái 600 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất. (Xem chi tiết)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vừa hoàn thành việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Kinh Môn. Đây cũng là căn cứ đề nghị công nhận huyện Kinh Môn là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. (Xem chi tiết)

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã quyết định trích 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh và 200 triệu đồng từ “Quỹ cứu trợ” của tỉnh để ủng hộ đồng bào các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. (Xem chi tiết)

Trung tâm đoàn kết của buôn làng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn gương mẫu tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; là hạt nhân gắn kết buôn làng, giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. (Xem chi tiết)

Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Tăng cường quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO