BẢN TIN MẶT TRẬN: Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

20/11/2020 07:00

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết (chuyên đề Tinh hoa Việt) những ý kiến tâm huyết của mình về công tác Mặt trận để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Lịch sử 90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam là những trang vàng chói lọi, trải qua mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, với mục tiêu cao cả là: Đoàn kết, tập hợp các giai tầng trong xã hội thành một khối thống nhất, khối đại đoàn kết dân tộc “muôn người như một”. (Xem chi tiết)

Khơi dậy sức dân. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Dưới một mái nhà chung, trong vai trò “nhạc trưởng” việc phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tập hợp, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Xem chi tiết)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất trong tình hình mới. Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đến thời đại Hồ Chí Minh, đoàn kết được nâng lên một bước mới về chất, thấm nhuần Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Đảng ta và Bác Hồ xác định đoàn kết là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. (Xem chi tiết)

Chung tay hướng về đồng bào miền Trung. Ngày 19/11, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào Miền trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra từ Công ty TNHH Koei Tecmo Software Việt Nam số tiền 122 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Đầu tư nguồn lực cho hoạt động truyền thông hướng đến kiều bào. Ngày 27/11 tới đây, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW(Chỉ thị 45) về việc tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết 36-CT/TW (Nghị quyết 36) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. (Xem chi tiết)

Phát huy truyền thống nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái. Sáng 19/11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V; Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập (23/11/1946- 23/11/2020). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Đại hội. (Xem chi tiết)

Năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Trong suốt chặng đường của cách mạng và lịch sử phát triển của thành phố, hệ thống MTTQ TP HCM và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp với trọng tâm hướng về cơ sở. (Xem chi tiết)

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Không khí chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam đã sớm lan tỏa đến từng ngõ, xóm, địa bàn khu dân cư ở tỉnh Bắc Giang. Hơn 2.200 công trình, phần việc chào mừng sự kiện này đã hoàn thành.(Xem chi tiết)

Nhân rộng mô hình điểm. Nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, Kiên Giang được biết đến với cảnh sắc tươi đẹp, con người hiền hòa nhưng rất đỗi kiên cường trong gian khó. Trong sự phát triển đi lên của vùng đất này, luôn có dấu ấn của những người làm công tác Mặt trận. Đại Đoàn kết đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Vệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang. (Xem chi tiết)

‘Vê sạch cả gói thuốc lào thì ông ấy đồng ý’. Biết bao cán bộ công tác Mặt trận ở thôn bản xa xôi nhiều năm thầm lặng “vác tù và” mà không đòi hỏi quyền lợi gì cho cá nhân và gia đình, thậm chí còn chịu nhiều thiệt thòi. Ghi chép về anh Trần Xuân Anh, 42 tuổi, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Long, xã Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ sẽ cho chúng ta thấy được điều ấy. (Xem chi tiết)

Gia Lai: Giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội. Chiều 18/11, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh quý III và IV-2020. (Xem chi tiết)

Quảng Nam: Cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Sáng 18/11, tại Quảng Nam, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VietCraft) và Dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã tổ chức hội thảo cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số. (Xem chi tiết)

Theo Đại Đoàn Kết
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO