Báo cáo nhân quyền Mỹ là thiếu khách quan

13/03/2017 12:05

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra Báo cáo nhân quyền thường niên 2016, ngày 13/3/2017, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện các quyền cơ bản của người dân thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo cáo nhân quyền Mỹ là thiếu khách quan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO