Báo chí luôn sát cánh, đồng hành cùng hoạt động của Mặt trận

Vũ Mạnh 17/06/2022 14:38

Đó là chia sẻ của ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khi đến thăm, chúc mừng các thế hệ nhà báo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên của báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), sáng ngày 17/6.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của báo Nhân Dân, VTV, VOV, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu ba cơ quan đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là mối quan hệ mật thiết, gắn bó, đồng hành của các cơ quan báo chí cùng với MTTQ Việt Nam trong các hoạt động tuyên truyền, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, trong những năm qua, báo Nhân Dân, VTV, VOV đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; thông tin kịp thời các hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, các chương trình giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động luôn được các cơ quan báo chí phản ánh, truyền tải kịp thời.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn công tác phối hợp tuyên truyền giữa MTTQ Việt Nam với báo Nhân Dân, VTV, VOV ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với hoạt động của Mặt trận; việc thông tin, truyền tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; tiếp tục cùng với Mặt trận phản ánh tiếng nói của nhân dân để đây là một kênh quan trọng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành kịp thời các văn bản nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kỳ vọng, với vai trò là những cơ quan báo chí chủ lực báo Nhân Dân, VTV, VOV sẽ tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng, lan tỏa của mình là địa chỉ tin cậy của Đảng, Nhà nước trong công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời tin tưởng thời gian tới các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBTƯ MTTQ Việt Nam để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, kịp thời thông tin truyền tải về các hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp; các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động; phối hợp tốt hơn nữa chuyên mục “Phát huy vai trò của Mặt trận” phát sóng trên VTV1, các chuyên mục thời sự trên VOV và báo Nhân Dân với những tin bài sắc sảo để huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng báo Nhân Dân nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị báo Nhân Dân, VTV, VOV tiếp tục tích cực tham gia giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc", Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” mà Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát động.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định đây là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền cũng mong muốn, trong thời gian tới, trên cơ sở chương trình phối hợp đã ký kết, hai bên tiếp tục sát cánh, gắn bó chặt chẽ để những hoạt động của Mặt trận sẽ được phản ánh, truyền tải một cách hiệu quả nhất, có nhiều chương trình để lại dấu ấn trên sóng truyền hình.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV chia sẻ, đây là tình cảm tin yêu, quý mến, là động lực to lớn đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài luôn nỗ lực hoàn thành trọng trách của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhân dân giao phó, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực và quan trọng hàng đầu của đất nước.

Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên VOV sẽ luôn tăng cường bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đưa thông tin kịp thời, đúng định hướng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí luôn sát cánh, đồng hành cùng hoạt động của Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO