Bão số 7 có thể mạnh nhất vào ngày mai

Th. Anh 31/10/2022 18:35

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 7 đang tăng cấp và có thể đạt cường độ mạnh nhất vào ngày mai khi cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông Bắc.

Dự báo đường đi của bão số 7 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Trung tâm Dự báo cho biết: Lúc 16h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới): Bão có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới, sau suy yếu dần.

Dự báo đến 16h ngày 1/11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 10 km/h. Vị trí tâm bão 19,3N - 116,0E; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16h ngày 2/11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, 5 - 10 km/h. Vị trí tâm bão 20,6N - 114,7E; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Bắc Đông Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Vùng rủi ro thiên tai cấp 3: Bắc Biển Đông.

Đến 16h ngày 3/11, bão di chuyển theo hướng Tây, 10 km/h. Vị trí tâm bão 20,7N - 112,5E; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới): Bão tiếp tục có xu hướng suy yếu.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Dự báo tác động của bão trên biển: Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6 - 8 m, vùng gần tâm bão 9 - 11 m.

Chủ động ứng phó với bão số 7, thông tin phát đi từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết: Sáng 31/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tiếp tục bàn giải pháp ứng phó với bão số 7 đang hoạt động trên biển Đông.

Theo thông tin tại cuộc họp, đã có 14 trên tổng số 19 tỉnh, thành phố ban hành Công điện, văn bản ứng phó với bão số 7. Tính đến sáng nay đã có hơn 30.000 tàu với hơn 161.000 lao động nhận được thông tin và diễn biến của bão số 7 để chủ động phòng, tránh. Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị, cần thường xuyên giữ liên lạc với 52 tàu, 468 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Bão số 7 trên đường di chuyển kết hợp với không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển nguy cơ cao đối với các tàu, thuyền đang hoạt động ở khu vực này…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão số 7 có thể mạnh nhất vào ngày mai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO