Báo Thái Bình tròn 55 tuổi

Trần Duy Hưng 31/12/2016 19:02

Buổi gặp mặt nhân dịp Báo Thái Bình tròn 55 năm ngày xuất bản số đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất được tổ chức ngày 31/12/2016...

Ban biên tập Báo Thái Bình, đại diện tập thể tờ báo đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Thông tin tại sự kiện cho biết tiền thân của báo là tờ Tin Thái Bình. Năm 1962, tờ Tin Thái Bình chuyển thành Báo Tiến Lên, xuất bản số đầu tiên vào ngày 1/1/1962. Năm 1963, Báo Tiến Lên được đổi tên thành Báo Thái Bình Tiến Lên. Đến năm 1973 báo đổi tên là Báo Thái Bình, kéo dài cho đến ngày nay...

Ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng, phát triển Báo Thái Bình, các đại biểu tham dự buổi gặp mặt cùng nhìn nhận: dù tên gọi có những giai đoạn khác nhau nhưng 55 qua Báo Thái Bình luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích hoạt động là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chủ trương của Tỉnh ủy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; động viên, cổ vũ cán bộ, nhân dân trong tỉnh chung sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh; đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực...

Được biết, Báo Thái Bình hiện có 50 cán bộ, nhân viên, có 7 phòng chuyên môn. Từ năm 2014 Báo đã xuất bản hàng ngày. Trước đó, từ tháng 10/2010 Báo đã thiết lập trang thông tin điện tử, hòa mạng internet...

Báo Thái Bình cũng được đánh giá là một trong những báo Đảng địa phương có đội ngũ biên tập viên, phóng viên “vững tay nghề”. Chỉ tính trong năm 2016, Báo đã nhận được 1 giải báo chí quốc gia, 4 giải báo chí khác do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương tổ chức...

Theo nhà báo Vũ Anh Thao, Tổng biên tập Báo Thái Bình, một trong những kế hoạch, mục tiêu quan trọng của báo trong chặng đường tiếp theo là đổi mới, tiến tới xây dựng, vận hành cơ quan báo theo mô hình tòa soạn hội tụ, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài tỉnh trong tình hình mới...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhân viên Báo Thái Bình cũng như những kết quả, đóng góp của Báo cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương Thái Bình...

“Đề nghị Báo Thái Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác báo chí. Tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phản ánh trung thực, sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội”, ông Đặng Trọng Thăng nhấn mạnh.

Ông Đặng Trọng Thăng nhắn nhủ: “Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo cần tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ cao, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng”

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất (lần thứ 2) cho tập thể Báo Thái Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Thái Bình tròn 55 tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO