Báo Thái Lan: 'Trừ VFF, tất cả Liên đoàn thành viên đều muốn hoãn AFF Cup'

29/07/2020 09:33

Trong một bài viết mới đây đăng trên tờ Siam Sport, báo Thái Lan thông tin hầu hết các Liên đoàn thành viên của bóng đá Đông Nam Á đều đồng ý hoãn AFF Cup 2020, trừ VFF.

Trước đó, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 23/11 – 31/12. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lịch thi đấu vào cuối năm bị dồn.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết: “Trong một cuộc họp gần đây, các thành viên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) bày tỏ lo ngại về việc bùng phát dịch Covid-19. Đã có đề nghị rằng giải đấu nên được hoãn lại, hoặc dời đến năm sau”.

“Tuy nhiên, đại diện của VFF là ông Trần Quốc Tuấn không đồng ý với đề xuất này, bởi ông Tuấn cho rằng năm 2021 lịch thi đấu cũng rất dày đặc, bao gồm vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, giải U17 và U20 thế giới” – Siam Sport viết thêm.

Theo đó, loạt trận vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, lẽ ra diễn ra trong tháng 3 và tháng 6 vừa rồi, phải dời đến tháng 10 và tháng 11, gần với thời điểm bắt đầu AFF Cup 2020.
Ngoài ra, 2 cúp châu Á là AFC Champions League và AFC Cup cũng phải lùi thời điểm kết thúc đến đầu và giữa tháng 12, trùng với thời điểm diễn ra AFF Cup 2020, nếu giải đấu này vẫn theo lịch cũ. Điều đó khiến cho các đội bóng ở Đông Nam Á gần như không thể gom lực lượng tốt nhất dự giải vô địch bóng đá khu vực.

Ngoài ra, hiện tại hầu hết các giải quốc nội của các nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, ngoại trừ giải V-League, vẫn chưa tái khởi động sau dịch Covid-19. Các giải Thai-League của Thái Lan, M-League của Malaysia và giải Philippines vẫn chưa thể tiếp tục.

Siam Sport thông tin: “Quyết định cuối cùng liên quan đến AFF Cup 2020, có tổ chức theo lịch cũ hay không, sẽ có cuộc thảo luận lần nữa giữa các thành viên của AFF vào ngày 30/7 tới đây”.

AFF Cup đã được tổ chức 12 lần, Thái Lan vô địch 5 lần (1996, 2000, 2002, 2014, 2016), Singapore vô địch 4 lần (1998, 2004/05, 2007, 2012), Việt Nam đoạt cúp 2 lần (2008, 2018) và Malaysia đoạt cúp 1 lần (2010).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Thái Lan: 'Trừ VFF, tất cả Liên đoàn thành viên đều muốn hoãn AFF Cup'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO