Báo Thái tin tưởng vào khả năng giành vé dự Olympic 2020 của U23 Thái Lan

Theo Dantri 17/12/2019 08:08

Cho dù đội tuyển U22 Thái Lan vừa thất bại tại SEA Games 30, nhưng báo chí Thái Lan vẫn tin tưởng vào khả năng giành vé đến Olympic Tokyo năm 2020, của đội tuyển U23 Thái Lan, thông qua VCK giải U23 châu Á, sắp diễn ra trên đất Thái.

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan Siam Sport có bài viết: “Thái Lan hy vọng giành 4 trận thắng tại VCK U23 châu Á”.

4 trận thắng tại giải U23 châu Á đồng nghĩa với việc đội bóng đất Chùa Vàng sẽ vượt qua tứ kết để vào bán kết. Mà vào đến bán kết tức là cơ hội giành vé dự Olympic Tokyo 2020 là cực lớn.

Báo Thái tin tưởng vào khả năng giành vé dự Olympic 2020 của U23 Thái Lan

Thất bại tại SEA Games, nhưng U23 Thái Lan vẫn được báo chí đất Chùa Vàng tin tưởng vào khả năng giành vé đến Olympic. Ảnh: Dantri.

Theo điều lệ giải U23 châu Á năm 2020, 3 đội xếp hạng cao nhất của giải đấu sẽ được dự Thế vận hội vào mùa Hè. Tuy nhiên, trong trường hợp Nhật Bản (quốc gia chủ nhà của Olympic Tokyo 2020) lọt vào bán kết giải U23 châu Á, đội đứng hạng 4 của giải châu Á sẽ có vé vớt đến Olympic.

Tờ Siam Sport viết: “Thái Lan sẽ có suất dự Olympic với 3 đội khác, trong đó có Nhật Bản. Đối thủ của Thái Lan ở vòng bảng sẽ là Iraq, Australia là Bahrain. Tất cả các trận đấu của U23 Thái Lan đều diễn ra ở sân Rajamangala ở Bangkok”.

Cũng theo tờ Siam Sport, vấn đề được làng cầu châu Á quan tâm, đó là chất lượng của 4 sân cỏ, dùng để tổ chức VCK U23 châu Á đã gần như sẵn sàng.

Báo Thái tin tưởng vào khả năng giành vé dự Olympic 2020 của U23 Thái Lan - 1

Đội bóng của HLV Akira Nishino nằm ở bảng A với các đội Iraq, Australia và Bahrain tại giải U23 châu Á. Ảnh: Dantri.

4 sân bóng này gồm sân Rajamangala tại Bangkok (sức chứa gần 50.000 chỗ ngồi), sân Tinsulanon tại Songkhla (sức chứa 45.000 người), sân Buriram tại Buriram (sức chứa hơn 32.000 người) và sân Thammasat tại Pathum Thani (sức chứa 25.000 người).

Hiện tại, thông tin từ BTC cho hay, sân Tinsulanon ở Songkhla đã hoàn thành 85% tiến độ nâng cấp, các sân Buriram và Thammasat đã hoàn tất 90% khối lượng công việc, trong khi sân Rajamangala – sân chính của giải, đã hoàn thành 100%.

Đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sẽ chơi 2 trận trên sân Buriram, gặp UAE vào ngày 10/1 và gặp Jordan vào ngày 13/1. Riêng trận còn lại ở vòng bảng, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển về Bangkok, gặp CHDCND Triều Tiên, trên sân Rajamangala, vào ngày 16/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Thái tin tưởng vào khả năng giành vé dự Olympic 2020 của U23 Thái Lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO