Bảo vệ trẻ em không chỉ dựa vào lực lượng tình nguyện viên

Khanh Lê 02/12/2020 06:00

Đó là khuyến nghị của các đại biểu tại Hội thảo định hướng công tác bảo vệ trẻ em trong tình hình mới do Bộ LĐTBXH phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 1/12 tại Hà Nội.

Thông tin tại Hội thảo cho biết, thống kê giai đoạn 2015 đến 2019, trung bình mỗi năm có khoảng 1.930 trẻ em bị xâm hại, hơn 75.000 trẻ em có cha mẹ ly hôn, hơn 93.000 trẻ em có liên quan tới pháp luật, trong đó có 13.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, theo các đại biểu, trẻ em đang đứng trước nhiều nguy cơ bị bạo lực, xâm hại…tuy nhiên công tác bảo vệ trẻ em vẫn chưa thực sự được coi là đầu tư cho tương lai mà vẫn coi là gánh nặng chi phí.

Thống kê của Bộ LĐTBXH cho thấy, hiện cả nước có 280 người làm công tác trẻ em cấp tỉnh (trong đó có 118 người chuyên trách, 162 người kiêm nhiệm; 1.129 người là thành viên của các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh); cấp huyện có 956 người làm công tác trẻ em; cấp xã có 12.983 người trong đó có 1.445 người chuyên trách, 11538 người kiêm nhiệm.

Cộng tác viên thôn bản có 83.216 người. Tuy nhiên hiện cả nước mới chỉ có 30 tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ cho cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo vệ trẻ em không chỉ dựa vào lực lượng tình nguyện viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO