Bắt 2 vụ vận chuyển khẩu trang y tế sang Trung Quốc

Q.Đạt 18/02/2020 06:50

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển hơn 27.000 khẩu trang y tế sang Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17/2, Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 945, thuộc xóm Tân Thịnh, thị trấn Tà Lùng (huyện Phục Hòa).

Khi phát hiện 4 đối tượng gồm Nông Trung Thực (sinh năm 1992), trú tại xóm Nà Chào và Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1993), Đàm Thị Tấm (sinh năm 1994), Nông Thị Tài (sinh năm 1996) cùng trú tại xóm Nà Thắm, xã Mỹ Hưng (huyện Phục Hòa) đang chèo bè mảng trên sông chở theo 5 bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra, phát hiện bên trong các bao tải dứa chứa 16.100 chiếc khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. Tổ tuần tra tiến hành triệu tập các đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng để làm rõ.

Trước đó, 21 giờ ngày 15/2, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cũng phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 88A-181.51 do Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 thùng carton chứa 11.000 chiếc khẩu trang y tế; Nguyễn Văn Cảnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Nguyễn Văn Cảnh khai nhận số khẩu trang y tế trên là của Long Đàm Thiện (sinh năm 1998), trú tại xã Hồng Đại (huyện Phục Hòa), tạm trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Hùng Quốc (Trà Lĩnh). Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiến hành triệu tập Long Đàm Thiện để làm rõ hành vi trên. Long Đàm Thiện khai nhận lợi dụng tình hình dịch COVID-19 nên đã lên mạng xã hội đặt mua 11.000 chiếc khẩu trang y tế ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và thuê Nguyễn Văn Cảnh vận chuyển đến khu vực biên giới huyện Trà Lĩnh để bán sang Trung Quốc kiếm lời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt 2 vụ vận chuyển khẩu trang y tế sang Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO